Nga và Gazprom phát triển dự án đường ống dẫn khí đến Trung Quốc thông qua Mông Cổ

GD&TĐ - Bộ Năng lượng Nga và Gazprom đã được giao nhiệm vụ thành lập nhóm nghiên cứu tính khả thi của đường ống dẫn khí nhằm cung cấp khí đốt qua tuyến đường phía tây, thông qua Mông Cổ đến Trung Quốc.

Ống dẫn khí Sila Siberia 1.
Ống dẫn khí Sila Siberia 1.

Điều này đã được công bố với các nhà báo bởi Phó Thủ tướng Alexei Gordeev bên lề một diễn đàn kinh doanh.

“Theo thông báo trước đó, một nhóm nghiên cứu sẽ được thành lập, họ sẽ phân tích các tính khả thi cho dự án. Một trong những vấn đề chính của kế hoạch này là hiệu quả kinh tế. Về phía Nga, từ cấp độ của tổng thống, dự định xem xét dự án này một cách nghiêm túc, các nhiệm vụ liên quan đã được giao cho Bộ Năng lượng và Gazprom”, theo ông Gordeev.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak thông báo rằng Nga và Mông Cổ sẽ sớm thành lập một nhóm làm việc để phân tích triển vọng tạo ra một đường ống dẫn khí thông qua Mông Cổ đến Trung Quốc cũng như xác định các thông số của nó.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại cuộc họp với Giám đốc điều hành Gazprom Alexey Miller vào ngày 9 tháng 9, đã giao cho ông nhiệm vụ xem xét tiềm năng sử dụng tài nguyên của Vùng Irkutsk, Krasnoyarsk và Yamal để cung cấp khí đốt qua tuyến đường phía tây đến Trung Quốc thông qua Mông Cổ.

Vitaly Markelov, phó chủ tịch hội đồng quản trị của Gazprom, sau đó thông báo rằng vào năm 2020-2021, Gazprom sẽ khởi động các công tác thăm dò và hiện thực hoá cơ sở tài nguyên của mình tại các trung tâm sản xuất khí đốt ở Irkutsk và Krasnoyarsk.

Theo TASS.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ