Nga và Ấn Độ sẽ bỏ đồng USD và euro trong thương mại

GD&TĐ - Nga và Ấn Độ được cho là đã đồng ý loại bỏ đồng USD và đồng euro trong giao dịch thương mại giữa 2 nước.

(Ảnh: Getty Images)
(Ảnh: Getty Images)

Quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga Zamir Kabulov nói với hãng tin RIA Novosti hôm 21/12 rằng Moscow và New Delhi đã đồng ý loại bỏ đồng USD và đồng euro trong thương mại giữa 2 nước.

Mặc dù 2 nước trên đã quyết định chuyển sang sử dụng tiền tệ quốc gia, nhưng quá trình chuyển đổi hoàn toàn sẽ không thể thực hiện được cho đến khi các vấn đề mất cân bằng thương mại còn lại được giải quyết, ông Kabulov giải thích.

“Ấn Độ vẫn mua của chúng tôi nhiều hơn 5 lần so với bán. Các chuyên gia đang nghiên cứu vấn đề này, tìm kiếm một sự thỏa hiệp hợp lý” - nhà ngoại giao Nga nói.

Moscow và New Delhi đã thiết lập thành công một cơ chế thanh toán lẫn nhau bằng đồng rúp và rupee. Chính phủ Ấn Độ đã cho phép sử dụng đồng tiền quốc gia trong các thỏa thuận thương mại quốc tế vào tháng trước, trong nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu và giảm sự phụ thuộc của đồng rupee vào đồng USD. Động thái này cũng được coi là động cơ thúc đẩy thương mại với Moscow.

Xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga đã giảm khoảng 1/3 trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 do các biện pháp trừng phạt sâu rộng của phương Tây đối với Moscow.

Tuy nhiên, theo Liên đoàn các Tổ chức Xuất khẩu Ấn Độ (FIEO), các khoản thanh toán bằng đồng rupee có thể giúp giảm thâm hụt thương mại với Nga.

Đầu tháng này, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng một số ngân hàng Nga đã được phép mở tài khoản bằng đồng rupee tại các ngân hàng Ấn Độ để giao dịch.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.