Ấn Độ vẫn là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất

GD&TĐ - Với mức tăng GDP 6,3% trong quý từ tháng 7 đến tháng 9, Ấn Độ vẫn là nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Ấn Độ.
Ấn Độ.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ trong quý từ tháng 7 đến tháng 9 của năm tài chính hiện tại tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, theo ước tính tạm thời do Văn phòng Thống kê Quốc gia (NSO) nước này mới công bố.

Trong báo cáo đầu tháng này, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) dự báo tốc độ tăng trưởng trong khoảng 6,1% đến 6,3% trong cùng kỳ.

Dữ liệu mới cho thấy, mặc dù GDP tăng 8,4% trong quý tương ứng trong giai đoạn 2021-22, nhưng nó đã ghi nhận mức tăng trưởng 13,5% trong quý trước đó (từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022-23).

Theo báo cáo trên, GDP danh nghĩa trong quý 2 năm 2022-2023 cho thấy mức tăng trưởng 16,2% so với mức 19,0% trong quý 2 năm 2021-22.

Nó cũng cho thấy ngành nông nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng 4,6% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, tăng so với quý trước và cải thiện hơn mức 3,2% được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất đã giảm 4,3%, đảo ngược mức tăng 4,8% trong quý tài chính đầu tiên và kém tốc độ tăng trưởng 5,6% trong quý tương ứng một năm trước đó. Lĩnh vực xây dựng tạo việc làm có mức tăng hoạt động hàng năm là 6,6%.

Theo phó hiệu trưởng N R Bhanumurthy của Trường Đại học Kinh tế Ambedkar có trụ sở tại Bengaluru (Ấn Độ), nhìn chung, “nếu bạn có thể đạt mức tăng trưởng gần từ 6,5% đến 7% trong năm tài chính hiện tại, đó là một con số cực kỳ tốt, bởi vì có thể chúng tôi là một trong số ít quốc gia có tăng trưởng”.

Trong bối cảnh hiện nay, “tăng trưởng với tốc độ này, theo quan điểm của tôi, là một con số tuyệt vời” - ông nói thêm.

Đáng chú ý, Ấn Độ vẫn là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất, trong khi Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế 3,9% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Em Kim Thanh Bình (lớp 3B, Trường Tiểu học Sơn Cẩm 1, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) được hỗ trợ tập đi.

Xóa đi khoảng cách thiệt thòi

GD&TĐ - Sự chăm lo tâm huyết của nhiều nhà trường, thầy cô trong giáo dục hòa nhập đã giúp học sinh khuyết tật xóa đi khoảng cách bởi những thiệt thòi.

Giáo viên Trường Tiểu học Thới Bình B (xã Thới Bình, Cà Mau) đứng lớp giảng dạy về ý nghĩa mâm cơm ngày Tết. Ảnh: Quách Mến

Tết đủ đầy cho nhà giáo vùng khó

GD&TĐ - Cận Tết Nguyên đán 2026, nhiều sở, ngành và trường học trên cả nước đã triển khai các hoạt động chăm lo đời sống giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.