Nga tuyên bố sẽ đưa thêm S-400 tới các quốc gia khác gần Thổ Nhĩ Kỳ

GD&TĐ - Nga sẽ cung cấp các hệ thống tên lửa S-400 của mình không chỉ cho Thổ Nhĩ Kỳ mà còn cho các quốc gia khác trong khu vực trong tương lai gần – Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga Leonid Slutsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Hệ thống tên lửa S-400
Hệ thống tên lửa S-400

“Thổ Nhĩ Kỳ là người đi đầu trong sự hợp tác này. Khu vực này chắc chắn sẽ có S-400 và các hệ thống phòng thủ tiên tiến khác từ Nga. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ, và quy mô của sự hợp tác này khá lớn. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tăng cường sự hợp tác này bằng mọi phương tiện. Có những quốc gia rất quan trọng nói rằng họ cũng cần những tên lửa phòng thủ như vậy, nhu cầu của họ cần được thỏa mãn” –  Ông Slutsky nói.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được 2 lô tên lửa S-400 kể từ thứ 6 vừa qua. Mặc dù cho đến nay, chính quyền Mỹ chưa ban hành một tuyên bố chính thức về vấn đề này nhưng một số nghị sĩ đã lên án việc Ankara mua S-400 và yêu cầu có các biện pháp trừng phạt.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã nói chuyện với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar qua điện thoại vào thứ 6.

Tuy nhiên, ông đã trì hoãn vô thời hạn một tuyên bố chính thức dù trước cuộc nói chuyện với ông Akar, ông Mark Esper nói rằng quan điểm của Washington về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 vẫn không thay đổi.

Trong cuộc nói chuyện trên, ông Akar cho biết việc mua S-400 là điều tối quan trọng sống còn với Thổ Nhĩ Kỳ vì nước này vẫn đối mặt với mối đe dọa từ trên không.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?