Nga tuyên bố rút quân sau cuộc tập trận ở Belarus

GD&TĐ - Quân đội Nga đã hoàn thành cuộc tập trận ở Belarus, gần với nước láng giềng Ukraine và sẽ trở về địa điểm mà họ thường xuyên triển khai.

Khí tài quân sự tham gia cuộc tập trận chung giữa Belarus và Nga, tại bãi tập quân sự ở Belarus.
Khí tài quân sự tham gia cuộc tập trận chung giữa Belarus và Nga, tại bãi tập quân sự ở Belarus.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã đưa ra thông tin trên trong một video được công bố hôm nay (15/2) trong bối cảnh phương Tây lo ngại cuộc tập trận này là tiền đề cho một cuộc xâm lược.

“Khi các lực lượng hoàn thành các bài tập quân sự, như mọi khi, họ sẽ hoàn thành một cuộc hành quân đa phương thức trở về căn cứ thường trực của mình” – ông Konashenko tuyên bố - “Các sư đoàn của Quân khu Nam và Tây đã hoàn thành nhiệm vụ và đã bắt đầu quay trở lại các đơn vị đồn trú quân sự của họ”.

Ông giải thích rằng các sư đoàn khác nhau sẽ di chuyển riêng lẻ trong các hành quân.

Nga bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận chung “Union Resolve” với Belarus vào tuần trước và dự kiến kéo dài đến ngày 20/2. Theo một tuyên bố từ Moscow, các cuộc tập trận được thiết kế để kiểm tra và phát triển khả năng của 2 nước trong việc “ngăn chặn và đẩy lùi sự xâm lược của nước ngoài” và liên quan đến các lực lượng mặt đất, thiết bị hạng nặng như xe tăng và các cuộc diễn tập của lực lượng không quân.

Trong nhiều tháng, các nhà lãnh đạo phương Tây bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Họ chỉ ra thông tin về việc Nga tăng cường quân đội ở biên giới chung 2 nước, cũng như các cuộc tập trận ở Belarus là dấu hiệu của hành động xâm lược. Moscow luôn phủ định thông tin về một kế hoạch tấn công, đồng thời kêu gọi các thỏa thuận an ninh hạn chế hoạt động của NATO.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thư mời báo giá

Thư mời báo giá

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại có kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu số 2, bao gồm:

Du học sinh Mỹ được miễn phí làm visa H-1B.

Mỹ miễn phí làm visa H-1B

GD&TĐ - Hiện, phần lớn du học sinh Mỹ học theo visa F-1, được ở lại làm việc tối đa 12 tháng (hoặc 36 tháng với ngành STEM) trước khi chuyển sang diện H-1B.

Cô trò Trường THCS Giảng Võ (Giảng Võ, Hà Nội) trong giờ học. Ảnh: Xuân Phú

Nền tảng nào cho một bộ sách giáo khoa thống nhất?

GD&TĐ - Xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất theo yêu cầu Nghị quyết 71-NQ/TW, nhiều ý kiến đặt vấn đề làm sao kế thừa được thành quả của các bộ sách hiện hành, phát huy trí tuệ tập thể; đồng thời bảo đảm tính khoa học, khả thi và đồng thuận xã hội.