Nga tuyên bố đáp trả tương xứng Canada vì lệnh trừng phạt liên quan tới Navalny

GD&TĐ - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ “phản ứng tương xứng” trước các lệnh trừng phạt của Canada liên quan tới chính khách đối lập Alexey Navalny.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Khi được hãng tin TASS hỏi về phản ứng của Nga đối với những hành động trừng phạt của Canada, ông Peskov cho biết “chúng tôi sẽ có phản ứng tương xứng”.

Trước đó, ngày 24/3, Canada đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với 9 quan chức Nga về vấn đề chính khách đối lập Alexey Navalny.

Danh sách trừng phạt bao gồm Giám đốc Tổng cục An ninh Nga (FSB) Alexander Bortnikov, Phó Tham mưu trưởng thứ nhất của Chính quyền TT Nga Sergei Kiriyenko, Giám đốc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Viktor Zolotov, Giám đốc Ban Chính sách Nội địa của Tổng thống Andrei Yarin, Thứ trưởng Quốc phòng Alexei Krivoruchko và Pavel Popov, người đứng đầu Cơ quan Thống kê Liên bang Alexander Kalashnikov và Tổng công tố viên Igor Krasnov…

Trước đó, trong một tuyên bố, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Marc Garneau cho biết chính phủ nước ông đã đưa ra lệnh trừng phạt đối với 9 quan chức Nga. Tuyên bố cho rằng các biện pháp trừng phạt là “một phần của nỗ lực ngoại giao phối hợp nhằm gây áp lực lên các nhân vật cao cấp trong chính quyền của Nga”, để đáp lại sự cố với Alexey Navalny. “Những hành động này phù hợp với các biện pháp mà Liên minh châu Âu và Mỹ đã thực hiện trước đây” – tuyên bố nói thêm.

“Canada sát cánh cùng người dân Nga trong việc thực hiện quyền tự do thể hiện bản thân và tụ họp hòa bình mà không sợ bị trả thù. Canada sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh và đối tác để chuẩn bị và thực hiện các biện pháp hiệu quả, thống nhất để lên án xu hướng nhân quyền đáng lo ngại ở Nga” – tuyên bố nhấn mạnh.

Nhân vật đối lập Nga Alexey Navalny bị ốm nặng khi đang trên chuyến bay từ Siberia đến Moscow vào ngày 20/8/2020. Sau đó ông được đưa vào bệnh viện ở thành phố Omsk, Siberia. 2 ngày sau, Navalny được chuyển tới bệnh viện Charite ở Berlin, Đức để điều trị thêm. Phía Đức cho rằng Navalny có dấu vết của chất độc thần kinh novichok được sản xuất từ thời Liên xô cũ. Trong khi đó, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng hợp tác toàn diện với Đức để điều tra và chỉ ra rằng không có chất độc nào được phát hiện trong người Navalny trước khi chuyển tới Berlin.
Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ