Nga tuyên bố có chiến tranh, Đức lo ngại cho Kiev

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ báo Đức The Welt mới đây đã chỉ ra một nguy cơ lớn đối với chính quyền Kiev là Lực lượng Vũ trang Nga sẽ phá vỡ phòng tuyến, đột phá sâu vào Ukraine.

Nga tuyên bố có chiến tranh, Đức lo ngại cho Kiev

Theo ấn phẩm Đức Die Welt (The World), chính quyền Kiev phải đối mặt với một “giai đoạn quan trọng” nếu phương Tây không nhanh chóng chuyển thêm nhiều vũ khí cho nước này, trong bối cảnh Nga mới đây đã lần đầu tiên đề cập đến “tình trạng chiến tranh” ở Ukraine.

Theo tờ báo này, Moscow có đủ nguồn lực để tiếp tục duy trì khả năng chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Nga ở Ukraine thêm vài năm nữa, còn chính quyền Kiev và phương Tây thì ngược lại.

Nhưng tờ báo Đức cũng không tin rằng cuộc xung đột sẽ kéo dài lâu đến như vậy.

Die Welt cho biết, năm nay Lực lượng vũ trang Ukraine đã buộc phải chuyển sang thế phòng thủ ở các vùng lãnh thổ còn kiểm soát được. Kiev không có cơ hội lấy lại những vùng lãnh thổ đã mất; ngược lại, chắc chắn là Lực lượng Vũ trang Nga sẽ tích cực mở các cuộc tấn công.

Hiện nay, Lực lượng Vũ trang Nga đang cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine ở 18 địa điểm còn lại và họ đã làm được điều này gần Avdiivka, Bakhmut và Rabotino.

Trong tương lai gần, có nguy cơ cao quân đội Nga sẽ xé toang tuyến phòng thủ thứ cấp của Lực lượng Vũ trang Ukraine, thọc sâu vào nội địa, vì tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba của Lực lượng vũ trang Ukraine yếu hơn nhiều so với tuyến đầu tiên.

Die Welt tin rằng, phương Tây đã hoàn toàn sai lầm khi “đánh giá quá thấp” khả năng quân sự của một cường quốc rộng lớn như Nga, quốc gia có đủ nguồn lực để tiếp tục chiến sự trong thời gian dài.

Trước đó, tạp chí Economist của Anh cũng nhận định rằng, hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể bị chọc thủng trong những tháng tới.

Theo The Economist, Tổng thống Vladimir Zelensky sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này, với tư cách là người lãnh đạo đất nước, người đã trực tiếp bổ nhiệm những lãnh đạo cấp cao của quân đội phù hợp với ê kíp của ông.

Nhà lãnh đạo Ukraine phải chịu trách nhiệm chính về việc Lực lượng vũ trang Ukraine không thể xây dựng và giữ vững thế trận phòng thủ ở các khu vực quan trọng nhất của mặt trận. Ông cũng không có lý do cụ thể nào cho sự chậm trễ trong việc xây dựng các công sự phòng thủ.

Trong khi đó, Điện Kremlin mới đây đã lần đầu tiên đề cập đến tình trạng chiến tranh ở Ukraine, nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân Nga và có lí do để huy động tổng lực các nguồn dự trữ của đất nước, cùng với đó là mở rộng cấp độ sử dụng các loại vũ khí nguy hiểm hơn ở Ukraine.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ