Nga tuyên bố chiến đấu cơ MiG-31 chặn máy bay Mỹ trên Thái Bình Dương

GD&TĐ - Hôm nay (16/4), Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến đấu cơ MiG-31 của Nga đã bám theo một máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ trên Thái Bình Dương và ngăn không cho xâm phạm không phận của mình.

Máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ
Máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống kiểm soát không phận nước này đã phát hiện một mục tiêu trên không bay qua Thái Bình Dương về phía biên giới Nga.

“Một máy bay chiến đấu MiG-31 xuất phát từ một sân bay ở khu vực Kamchatka để xác định và bám theo máy bay mục tiêu. Phi hành đoàn xác định đó là một máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ” – tuyên bố của Bộ Quốc phòng nói và cho biết thêm rằng máy bay Mỹ đã bị ngăn không cho chiếc máy bay này vi phạm biên giới Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay của họ đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận. Nó đã trở lại căn cứ an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ