Nga tìm cách ứng phó khi bị EU cấm vận một phần đối với dầu mỏ

GD&TĐ - Trước việc EU tung ra gói trừng phạt thứ 6 với Nga, trong đó cấm vận một phần đối với dầu mỏ, đại diện của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna Mikhail Ulyanov cho biết Mowcow sẽ tìm các nhà nhập khẩu khác.

Charles Michel, chủ tịch Hội đồng Châu Âu
Charles Michel, chủ tịch Hội đồng Châu Âu

Trong hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, Bỉ, các nhà lãnh đạo EU đã đàm phán về gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga liên quan đến cuộc tấn công ở Ukraine. Theo đó, ngân hàng Sberbank của Nga sẽ bị cắt khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, cấm vận một phần đối với dầu nhập khẩu của Nga, cấm thêm 3 phương tiện thông tin đại chúng của nhà nước Nga, mở rộng danh sách đen những người mà EU coi là có trách nhiệm về vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh EU hy vọng sẽ từ chối 90% lượng dầu nhập khẩu của Nga trước cuối năm nay.

Ban đầu, EU có kế hoạch cấm nhập khẩu tất cả dầu và các sản phẩm dầu của Nga, nhưng quyết định này đã bị Hungary và một số quốc gia khác phản đối. Họ cho rằng các biện pháp như vậy sẽ gây ra thiệt hại thảm khốc cho nền kinh tế châu Âu. Ủy ban châu Âu đã phải loại trừ đường ống dẫn dầu của Nga ra khỏi gói trừng phạt để có được sự đồng ý của Hungary.

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố trước hội nghị thượng đỉnh rằng trong các cuộc đàm phán sơ bộ của các phái viên EU, lệnh cấm vận dầu mỏ Nga chưa đạt được sự đồng thuận nào.

Cáo buộc Ủy ban châu Âu vô trách nhiệm, ông Orban kêu gọi đảm bảo an ninh năng lượng của các nước châu Âu trước khi áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt nào.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.