Nga: Tên lửa hành trình Kalibr phá tan lô vũ khí phương Tây tiếp tế cho Ukraine

GD&TĐ - Hôm nay (21/5), quân đội Nga cho biết họ đã tiêu hủy một lô vũ khí lớn của phương Tây ở vùng Zhytomyr của Ukraine, phía tây Kiev bằng cách sử dụng tên lửa hành trình Kalibr phóng từ biển.

Một vụ phóng tên lửa Kalibr của Nga từ Biển Đen.
Một vụ phóng tên lửa Kalibr của Nga từ Biển Đen.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng cuộc tấn công trên đã lấy đi “một lô vũ khí và thiết bị quân sự được chuyển đến từ Mỹ và các nước châu Âu”. Dự định lô vũ khí này được gửi cho quân đội Ukraine ở vùng phía đông Donbass, nơi đang là điểm nóng giao tranh.

Tuyên bố trên còn cho biết tên lửa Nga đã tấn công các cơ sở lưu trữ nhiên liệu gần Odessa trên bờ Biển Đen đồng thời bắn hạ 2 máy bay Su-25 và 14 máy bay không người lái của Ukraine.

Trong bản cập nhật mới nhất về cuộc chiến tại Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đã tấn công nhiều sở chỉ huy của Ukraine.

Phương Tây đã tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 24/2. Quân đội Nga đang cố gắng đánh chặn và phá hủy những vũ khí này. Moscow khẳng định việc phương Tây giao vũ khí cho Kiev và việc áp đặt các biện pháp trừng phạt quyết liệt vào nền kinh tế Nga, đã dẫn đến một “cuộc chiến tranh ủy nhiệm” của Mỹ và đồng minh.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ