Nga tập trận lớn chưa từng có ở Bắc Cực

GD&TĐ - Trước tuyên bố của các nước thuộc NATO về ý định phong tỏa Bắc Cực khỏi sự hiện diện của Nga và giành quyền kiểm soát tuyến đường biển phía Bắc, Nga đã bất ngờ tiến hành các cuộc tập trận lớn tại đây.

Binh sĩ Nga ở Bắc Cực.
Binh sĩ Nga ở Bắc Cực.

Cuộc tập trận quy mô lớn của Nga tại Bắc Cực có sự tham gia của chiến đấu cơ, vũ khí phòng không chống tên lửa, hệ thống phòng thủ bảo vệ Bắc Cực và biên giới Nga…

“Các cuộc tập trận quy mô lớn nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia của Nga ở Bắc Cực đã bắt đầu trong các đơn vị và đội hình của Hạm đội phương Bắc. Các tàu sân bay hạt nhân mang tên lửa ngầm, máy bay quân sự và hệ thống phòng không đều tham gia vào cuộc tập trận” – kênh Telegram Voenniy Obozrevatel cho biết.

Một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn như vậy lần đầu tiên được tổ chức ở Bắc Cực. Rõ ràng, mục tiêu chính của cuộc tập trận không chỉ là phòng thủ mà nó còn thể hiện việc Nga sẵn sàng hành động cứng rắn đối với bất kỳ lực lượng nào, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Đây được xem là lời nhắc nhở của Nga đối với đối thủ về việc sẵn sàng hành động quyết liệt và ngay lập tức.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ