Nga sẽ không chế tạo chiến đấu cơ thế hệ thứ 5?

GD&TĐ - Nga đã hủy việc sản xuất loạt Su-57, trên thực tế đã thừa nhận sự thất bại trong khả năng chế tạo chiến đấu cơ thế hệ thứ 5. –Tạp chi Business Insider của Mỹ đã viết.

Nga sẽ không chế tạo chiến đấu cơ thế hệ thứ 5?

“Nga sớm muộn sẽ thừa nhận sự thất bại về việc chế tạo chiến đấu cơ tiềm năng thế hệ thứ 5”- tuyên bố của chuyên gia trong lĩnh vực hàng không quân sự thuộc Viện nghiên cứu quân sự Hoàng gia Anh Justin Bronk.

Nguyên nhân chính của việc từ chối sản xuất loạt chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 được chuyên gia Anh đưa ra là do không đủ kinh phí, trong đó có việc đóng băng chương trình hợp tác Nga - Ấn Độ về chế tạo Su-57.

Mặc dù mỗi chiếc Su-57 có giá 40 triệu USD, rẻ hơn 2 lần so với F-35 Lightning II của Mỹ. Nhưng giá thành này, theo Bronk thì vẫn cao hơn so với các loại máy bay khác, liên quan đến vấn đề này, Nga “có thể đơn giản cân nhắc các loại máy bay cũ hơn bằng số lượng lớn hơn các loại ra đa và tên lửa, tuy nhiên chiến đấu cơ Su-57 trên thực tế chưa bao giờ tàng hình.”

Mới đây, Phó thủ tướng Nga ông Yuri Borisov tuyên bố rằng Su-35 hiện nay là một trong những máy bay tốt nhất trên thế giới, có nghĩa là việc chế tạo máy bay thế hệ thứ 5 hoàn toàn không mang nhiều ý nghĩa.

Theo News.rambler.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.