Nga phóng tên lửa liên lục địa Topol-M đến mục tiêu ở Kamchatka

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) "Topol-M" từ giếng phóng. Việc phóng được thực hiện vào thứ Hai, ngày 30 tháng 9 từ sân bay vũ trụ Plesetsk. Điều này được đưa tin bởi cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga.

Tên lửa liên lục địa Topol-M.
Tên lửa liên lục địa Topol-M.

Theo Bộ Quốc phòng, vụ phóng thử nghiệm chiến đấu của tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol được thực hiện tại sân bay vũ trụ Plesetsk.

Vụ phóng đã thành công, tên lửa đạt cự ly cho trước và bắn trúng mục tiêu giả định ở Kamchatka với độ chính xác nhất định. Mục đích của vụ phóng là để xác nhận hiệu suất bay của tên lửa.

“Ngày 30 tháng 9 năm 2019 tại Trường bắn thử nghiệm vũ trụ Plesetsk, một vụ phóng huấn luyện chiến đấu của tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn Topol-M được thực hiện. Mục tiêu đã đạt được, nhiệm vụ được hoàn thành đầy đủ. Tức là đầu đạn đã đến điểm nhất định (Bán đảo Kamchatka)”, thông điệp cho biết.

Được biết, đối với các tên lửa đạn đạo liên lục địa có tuổi thọ kéo dài thì việc tiến hành phóng huấn luyện chiến đấu sẽ giúp kiểm nghiệm các tính năng kỹ chiến thuật, quỹ đạo hoạt động cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của khí tài.

Theo topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Đến với bài thơ hay: Mừng Phật Đản

GD&TĐ - Với thể thơ lục bát quen thuộc, bài thơ Mừng Phật Đản của tác giả Hồng Gai đã tạo nên một dòng chảy nhẹ nhàng, giàu nhạc tính, vừa mang chất thiền tĩnh tại, vừa chan chứa cảm xúc hướng thiện và tinh thần nhập thế của đạo Phật Việt Nam.

Giá xăng tại Virginia, Mỹ, ngày 16/5/2026.

Nỗi ám ảnh kỳ lạ của nước Mỹ

GD&TĐ - Giá nhiên liệu ở Mỹ giống như một bảng điểm kinh tế được hiển thị liên tục, nơi giá xăng có thể lấn át cả chính trị, theo RT.

Sự khác biệt trong cách hiểu ngôn ngữ giữa người lớn và trẻ nhỏ có thể dẫn đến những hiểu lầm trong giao tiếp hằng ngày. Ảnh: ITN.

Những lời nói tưởng chừng vô hại của người lớn khiến trẻ tổn thương

GD&TĐ - Những lời nói tưởng chừng vô hại như “mời cho có”, “hứa cho vui” đã trở thành một phần quen thuộc trong giao tiếp của người lớn. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ tiếp nhận ngôn ngữ theo nghĩa trực tiếp, các phát ngôn này không đơn thuần là phép lịch sự, mà có thể dẫn đến hiểu lầm và tổn thương tâm lý.