Nga phát triển máy bay gây nhiễu vệ tinh mới

GD&TĐ - Nga đang chế tạo loại máy bay gây nhiễu vệ tinh quân sự. – Thông tin từ nguồn tin tại tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga.

Nga phát triển máy bay gây nhiễu vệ tinh mới

“Cỗ máy này về nguyên tắc sẽ nhận được thiết bị mới có khả năng áp chế sóng vô tuyến của bất kỳ mục tiêu nào: trên mặt đất, trên không, trên biển, vô hiệu hóa vệ tinh dẫn đường và liên lạc với mặt đất của quân địch.” – Nguồn tin cho biết thêm.

Hiện nay các bản vẽ trên giấy đã hoàn thành và sẽ nhanh chóng tiến hành thử nghiệm hoạt động của kết cấu. Theo đó, máy bay mới này sẽ thay thế cho máy bay IL-22PP “Porubshik” trong lực lượng Không quân Nga.

Máy bay mới hiện nay có tên “Porubshik-2”, nhưng khi đưa vào biên chế cho lực lượng Không quân sẽ được lấy theo tên khác. Phương án phát triển mới cho máy bay này có khả năng dựa trên cơ sở Tu-214 hoặc IL-76.

“Porubshik” được xem là một trong những máy bay tác chiến điện tử hiệu quả nhất hiện nay trên thế giới. Chúng có thể độc lập phát hiện sóng vô tuyến của hệ thống phòng không của lực lượng đối phương, áp chế chúng bằng sóng nhiễu công suất lớn hoặc tìm kiếm các tín hiệu ra đa của chúng.

Nhưng IL-22PP sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ra đa quân sự của lực lượng bên mình. 

Theo Ria.ru ​

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi tiểu học vẫn là một giai đoạn cực kỳ hiệu quả để học ngoại ngữ. Ảnh minh họa: ITN

Sẵn sàng cho một tương lai đa văn hóa và kết nối

GD&TĐ - Cha mẹ và các nhà giáo dục ngày càng quan tâm đến việc cho trẻ em tiếp xúc với ngoại ngữ từ sớm, nhưng câu hỏi then chốt luôn là: “Độ tuổi nào là phù hợp nhất để trẻ bắt đầu học ngoại ngữ?”.