Bộ quốc phòng Nga công bố các kỷ lục đạt được của lực lượng vũ trang

GD&TĐ - Các kỷ lục đạt được của lực lượng vũ trang Nga sẽ được Bộ quốc phòng nước này tổng hợp trong cuốn sách “Kỷ lục lực lượng vũ trang”  cho phép mọi người có thể theo dõi và tìm hiểu.

Xe tăng BT-17
Xe tăng BT-17

Theo đó, các kỷ lục sáng giá nhất chủ yếu thuộc về Lực lượng Không quân Nga. Vào 28-29 tháng 7 năm 2010, cặp đôi máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đã lập kỷ lục về tầm xa và thời gian bay trong thời gian 42 giờ 17 phút. Tổng phi hành đoàn của 2 máy bay này là 9 người.

Máy bay đã bay qua vùng biển Atlantic, sau đó bay qua Bắc Băng Dương và phía Tây của Thái Bình Dương. Những chiếc máy bay này đã bay qua quãng đường lên tới 28 nghìn km. Trong thời gian bay, ê kíp bay đã hoàn thành 4 lần tiếp nhiên liệu trên không từ 8 máy bay IL-78, cất cánh từ sân bay Olenegork, Vopkuta, Anadir và Ucrainka.

Máy bay Tu-95MS
 Máy bay Tu-95MS

Ngoài ra kỷ lục cũng xác lập bởi ê kíp của máy bay chiến lực mang tên lửa Tu-160. Cặp máy bay này hôm mồng 9 tháng 6 năm 2010 đã hoàn thành chuyến bay kéo dài 24 giờ 24 phút. Quảng đường bay của chúng lên tới gần 20 nghìn km.

Trong cuốn sách cũng có sự xuất hiện của sự kiện năm 2016, trong đó lực lượng không quân và các bộ phận đã thực hiện di chuyển căn cứ đến khoảng cách hơn 6,5 nghìn km.

Cuộc di dời quân lớn nhất của không quân được đánh dấu trong thời gian huấn luyện từ ngày mồng  1 tháng 3 đến mồng 5 tháng 5 năm 2017.  Lần đầu tiên 8 tiếng liên tục trong một ngày thực hiện di chuyển không dừng nghỉ một số nhóm trong bài tập chiến thuật. 24 ê kíp thực hiện chuyến bay không nghỉ với 3 máy bay tiếp dầu trên không cả ngày và đêm.

Có tất cả 68 lần tiếp nhiên liệu được thực hiện, trong đó có 40 lần thực hiện trong đêm. Thời gian bay dài nhất của một chuyến bay với sự tiếp liệu trên không là 8 giờ 42 phút với khoảng cách 7130 km. Tất cả có 427 chuyến bay được thực hiện với tổng thời gian 823 giờ.

Tàu ngầm nguyên tử K-162.
 Tàu ngầm nguyên tử K-162.

Ngoài ra, kỷ lục cũng có sự góp mặt của tàu ngầm nguyên tử lớn nhất. Đó là tàu ngầm TK-208 đề án 941 được đóng năm 1981. Kích thước tàu ngầm tương đương với tòa nhà 9 tầng.

Tàu ngầm nguyên tử có tốc độ lớn nhất là tàu K-162 đề án 661. Vận tốc của nó đạt 44,7 hải lý.

Xe tăng nhanh nhất thuộc về BT-7. Với động cơ có công suất 400 mã lực. Xe tăng 13 tấn đạt vấn tốc 72 km/h.

Xe tăng nặng nhất thuộc về T-10. Khối lượng chiến đấu của nó lên đến 68 tấn. 

Theo Mk.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ