Nga nêu quan điểm nếu bị tấn công trước

GD&TĐ - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 8/2 cho biết, Nga sẽ không tấn công các quốc gia thành viên EU hoặc NATO trừ khi bị tấn công trước.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Các quan chức phương Tây đã biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự bằng cách viện dẫn nhu cầu bảo vệ sườn phía đông của NATO.

Tư lệnh quân đội hàng đầu của Đức, tướng Carsten Breuer, tuyên bố vào tháng 12/2025 rằng, nước này phải sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh tiềm tàng với Nga vào năm 2029. Moscow đã cáo buộc phương Tây hiếu chiến.

"Chúng tôi sẽ không tấn công bất kỳ khu vực nào của châu Âu. Chúng tôi hoàn toàn không có lý do để làm như vậy. Và nếu châu Âu chọn hiện thực hóa các mối đe dọa chuẩn bị chiến tranh chống lại chúng tôi và bắt đầu tấn công Nga, tổng thống nói rằng, đó sẽ không phải là một chiến dịch quân sự đặc biệt từ phía chúng tôi, mà sẽ là một phản ứng quân sự toàn diện với tất cả các phương tiện quân sự sẵn có theo đúng các văn kiện học thuyết về vấn đề này", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với đài NTV trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 8/2.

Trong cuộc họp báo cuối năm vào cuối tháng 12/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng, Nga không gây chiến với phương Tây, mà chính phương Tây đang chống lại Nga thông qua những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine.

Ông Putin nhấn mạnh trước đó rằng, Nga chưa bao giờ muốn gây chiến với châu Âu. Tuy nhiên, tổng thống cảnh báo rằng, nếu châu Âu chọn cách phát động chiến tranh chống lại Nga, thì không nên nghi ngờ gì về việc Nga sẵn sàng đáp trả ngay lập tức.

Các quan chức Moscow lưu ý rằng, viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí tầm xa và tiên tiến, làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Moscow cũng cáo buộc EU tìm cách phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian với Ukraine và kéo dài cuộc xung đột.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?