Nga mở rộng quyền kiểm soát bên ngoài căn cứ không quân Khmeimim

GD&TĐ -Erem News ngày 26/3 đưa tin: Nhóm quân sự Nga tại Syria đã triển khai lực lượng tới một số thị trấn gần căn cứ không quân Khmeimim trên bờ biển.

Chiến đấu cơ Su-24 của Nga trên đường băng tại căn cứ không quân Hmeimim ở Syria.
Chiến đấu cơ Su-24 của Nga trên đường băng tại căn cứ không quân Hmeimim ở Syria.

Đầu tháng này, căn cứ không quân Khmeimim, nơi đại diện cho trọng tâm triển khai quân sự của Nga tại Syria, đã mở cửa đón gần 10.000 thường dân chạy trốn khỏi cuộc đàn áp nhắm vào chủ yếu là các thành viên của nhóm tôn giáo thiểu số Alawite, một nhóm tôn giáo mà cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad là thành viên.

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London, cuộc đàn áp kéo dài hơn một tuần, khiến hơn 1.600 thường dân, chủ yếu là người Alawite, thiệt mạng.

Erem News dẫn một số nguồn tin trong khu vực cho biết, lực lượng Nga đã tăng cường các vị trí của họ xung quanh Khmeimim trong những ngày gần đây.

Theo đó, quân đội và nhân viên an ninh Syria đồn trú xung quanh căn cứ không quân Khmeimim đã được hướng dẫn sơ tán khỏi mọi vị trí của họ và rút lui, cho phép lực lượng Nga tiếp quản để "bảo vệ" căn cứ.

Trang web tin tức có trụ sở tại Abu Dhabi cũng đưa tin về sự gia tăng đáng kể các hoạt động trên không của Nga trên toàn bộ khu vực ven biển.

Trong khi cuộc đàn áp của chính phủ đối với cái gọi là "tàn dư chế độ" phần lớn đã dừng lại, các hành vi vi phạm, bao gồm bắt cóc và giết người vẫn được báo cáo hàng ngày. Do đó, những người dân thường trú ẩn tại Khmeimim vẫn từ chối trở về nhà của họ.

Nói chuyện với Erem, một trong những người tị nạn cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát các thị trấn Qubaisiya, Bakhdarmo và Khirbet al-Ashar ngay cạnh căn cứ không quân Khmeimim.

Chính quyền Syria đã nhiều lần cố gắng thuyết phục dân thường ở Khmeimim rời khỏi căn cứ không quân mà không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào. Trên thực tế, dân thường đã bị đe dọa trong một số trường hợp.

Một người tị nạn khác tại Khmeimim nói với Erem rằng, quân đội Nga đã đối xử với người tị nạn một cách tôn trọng và nhân đạo, cung cấp cho họ mọi nhu cầu, bao gồm bếp dã chiến, trung tâm y tế và lều trại.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng, tình hình nhân đạo ở đó vẫn phức tạp vì căn cứ không quân không được trang bị để chứa một số lượng lớn người như vậy.

Trong khi đó, các nguồn tin của Nga đưa tin số chuyến bay chở hàng cứu trợ đến căn cứ không quân đã tăng lên khoảng ba hoặc bốn chuyến một tuần.

Nga là một trong những nước đầu tiên lên án vụ thảm sát trên bờ biển Syria, và kêu gọi chính quyền lâm thời của nước này truy cứu những kẻ chịu trách nhiệm.

Chính phủ đã công bố thành lập một ủy ban điều tra khi các vụ giết người vẫn đang diễn ra vào đầu tháng này.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động từ bờ biển đã đặt câu hỏi về tính độc lập và tình cảm của ủy ban, đặc biệt là khi ủy ban này bao gồm các thành viên nổi tiếng với tình cảm chống Alawite.

Trong khi một số nhà quan sát nhanh chóng suy đoán rằng, việc Nga triển khai bên ngoài Khmeimim là khởi đầu của một điều gì đó lớn hơn, thì thực tế trên thực địa không ủng hộ điều này. Tuy nhiên, việc quân đội chính phủ tiếp tục leo thang chống lại người Alawite có thể gây ra một cuộc xung đột gay gắt trên bờ biển.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ