Nga loại bỏ 6 kho đạn dược và một loạt pháo của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã vô hiệu hóa một số kho đạn, phá hủy một loạt vũ khí và loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm binh sĩ Ukraine.

Binh sĩ Ukraine trong một cuộc diễn tập.
Binh sĩ Ukraine trong một cuộc diễn tập.

Ngày 19/2/2022, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tên lửa tầm xa phóng từ biển với độ chính xác cao của Nga đã đánh trúng điểm triển khai của Trung đoàn UAV thứ 383 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần thị trấn Khmelnitsky và một kho đạn pháo gần nhà ga đường sắt Grechany (vùng Khmelnitsky).

Trên hướng Kupyansk, các hành động tích cực của Nga đã gây thiệt hại cho nhân lực và thiết bị của đối phương tại các khu vực Dvurechoye, Krakhmalnoye (vùng Kharkov) và Novoselovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR).

Trong ngày, có tới 70 quân nhân Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 1 xe cơ giới và 1 hệ thống phóng loạt Grad của họ bị loại bỏ tại khu vực này.

Trên hướng Krasny Liman, các cuộc tấn công của Nga đã nhắm vào nơi tập trung nhân lực và thiết bị của AFU tại các khu vực Terny (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR), Stelmakhovka, Chervonopovka, Chervonova Dibrova (LPR) và khu lâm nghiệp Serebryansky. Trong ngày, tổn thất của Ukraine trên hướng này lên tới hơn 200 quân thương vong, 1 xe chiến đấu bộ binh, 5 xe chiến đấu bọc thép, 1 lựu pháo tự hành Gvozdika và 1 lựu pháo D-20 bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk, có tới 250 quân nhân Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, lựu pháo D-20 và D-30, cũng như 1 đơn vị pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất đã bị Nga vô hiệu hóa trong một cuộc tấn công.

Một vị trí được ngụy trang của Ukraine gần Pervomayskoye (DPR) đã bị lộ và một bệ phóng tự hành của hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M1 của họ bị phá hủy.

Ngoài ra, 2 trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 và AN/TPQ-36 của Ukraine do Mỹ sản xuất đã bị loại bỏ tại các khu vực Chasov Yar (DPR) và Demurino (vùng Dnepropetrovsk).

Một kho đạn dược của AFU bị phá hủy gần Mariynka (DPR).

Ở hướng Nam Donetsk và Zaporozhye, pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng của Nga đã tấn công AFU ở khu vực Ugledar (DPR). Ukraine có 70 quân nhân thương vong, 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 khẩu pháo D-30 và 1 khẩu pháo D-20 của họ bị phá hủy.

Ngoài ra, 2 kho chứa đạn dược và nhiên liệu phục vụ các thiết bị quân sự của Lữ đoàn cơ giới số 72 AFU đã bị Nga phá hủy gần Vodyanoye.

Ở hướng Kherson, hỏa lực Nga đã vô hiệu hóa 15 quân nhân Ukraine, 5 phương tiện cơ giới, 1 pháo tự hành Akatsiya, 1 pháo tự hành Gvozdika và 1 pháo Msta-B trong ngày.

Ngoài ra, 4 kho đạn của Ukraine gần thành phố Kherson và làng Mykhailovka (vùng Kherson) đã bị tấn công.

Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 92 đơn vị pháo AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài của họ tại 118 khu vực trong ngày.

Các sở chỉ huy của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 102 và Lữ đoàn Cơ giới 72 thuộc AFU đã bị tấn công tại các khu vực Malinovka (vùng Zaporozhye) và Ugledar (DPR).

6 UAV Ukraine đã bị lực lượng phòng không Nga tiêu diệt tại các khu vực Berestovoye (DPR), Golikovo, Kuzmino, Rubezhnoye, Zhitlovka (LPR) và thành phố Kherson.

Trên trang Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, ngày 18/2, phía Nga mất thêm: 590 quân, 7 xe tăng, 12 xe chiến đấu bọc thép, 1 pháo, 2 tên lửa hành trình, 1 phương tiện đặc biệt.

Theo Mil.ru/Pradva

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ