Nga lo ngại căng thẳng ở "khu vực giảm leo thang" Idlib, Syria

GD&TĐ - Moscow đang lo ngại về căng thẳng ngày càng tăng ở khu vực giảm leo thang Idlib và các vụ tấn công của các phương tiện bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở quân sự của Nga đến từ khu vực này – Tổng Cục trưởng Tổng Cục tác chiến Bộ Tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Thượng tướng Sergei Rudskoi nói.

Giao tranh ở Syria
Giao tranh ở Syria

“Việc chiến binh pháo kích vào các vị trí của lực lượng chính phủ và nhà của thường dân ở tỉnh Aleppo, Hama và Latakia từ khu vực giảm leo thang Idlib đã tăng lên” – ông nói và cho biết thêm rằng “có khoảng 84 vụ việc tương tự được ghi nhận trong vòng 10 ngày”.

“Những phương tiện bay không người lái được phóng đi từ khu vực giảm leo thang Idlib tiếp tục tấn công các cơ sở quân sự Nga. Cuộc tấn công gần đây nhất vào căn cứ không quân Hmeymim diễn ra vào 29/7” – ông Rudskoi nói.

Ông chỉ ra rằng hệ thống phòng không được triển khai ở căn cứ không quân của Nga trên đã chặn đứng tất cả các cuộc tấn công.

“Ngoài ra, số lượng chiến binh IS đã tăng lên ở các khu vực bên cạnh vùng Al-Tanf do binh lính Mỹ kiểm soát” – vị tướng Nga nói và cho biết rằng các chiến binh đã tiến hành tấn công khủng bố ở các tỉnh Swayda và Rif Dimashq, đồng thời họ cố gắng càn quét về phía Palmyra và Deir ez-Zor. “Máy bay Nga và lực lượng chính phủ Syria đã ngăn chặn những nỗ lực này” – ông cho biết.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.