Xem Iran phóng tên lửa "xuyên mặt đất" đầu tiên trên thế giới

Trong cuộc tập trận có tên "Nhà Tiên tri vĩ đại" này, một sốtên lửa đạn đạo được cho là phóng từ dưới lòng đất ở khu vực sa mạc tỉnh Hormozgan.

Đoạn clip của cuộc tập trận đã xuất hiện trên mạng xã hội hômqua (29/7).

"Trong cuộc tập trận gần đây, chúng tôi cố gắng phóng tên lửađạn đạo từ lòng đất lần đầu tiên trên thế giới" - Tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉhuy bộ phận hàng không vũ trụ của IRGC nói với hãng tin Press TV hôm qua – "Nóicách khác, không cần sử dụng bệ phóng và các thiết bị thông thường khác, các tênlửa được chôn dưới đất đã xuyên mặt đất và tấn công mục tiêu một cách chính xác".

Hiện chưa rõ cụm từ "xuyên mặt đất" mang ý nghĩa như thế nàoở đây. Có khả năng chúng được phóng từ các hầm dưới đất và không có cửa nắp mởra trước khi phóng. Một đặc điểm đáng chú ý là, ngược với các tên lửa phóng từhầm khác, những tên lửa quan sát được trong cuộc tập trận hôm qua không diễn raqua một "vụ phóng động", tức là tên lửa được đẩy khỏi mặt đất bằng khí trước khiđộng cơ chính của tên lửa được kích hoạt. Thay vào đó, những tên lửa này đượcphóng lên khi các động cơ chính đã hoạt động tối đa. Đó là điểm khác biệt chínhcủa vụ phóng lần này.

Iran được biết đến là có các "thành phố tên lửa" chôn dưới đấtvà dưới nước dọc theo bờ biển phía nam. Đây có thể là vụ thử tên lửa đầu tiên từ"thành phố tên lửa" mà Chuẩn đô đốc IRGC Ali Reza Tangsiri nói rằng sẽ là "cơn ácmộng" của kẻ thù.

"Tất cả các vùng ven biển của chúng tôi đều được vũ trang vàcác thành phố dưới lòng đất của quân đội và IRGC với nhiều thiết bị phòng thủkhác nhau được bố trí toàn bộ bờ biển phía nam" – ông nói thêm.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.