Nga lên tiếng trước các cuộc tấn công của Israel vào Syria

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Moscow đã yêu cầu chính phủ Israel ngừng ngay các cuộc tấn công vào Cộng hòa Ả Rập Syria và tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết hôm qua (23/8).

 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Syria hôm qua, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moscow “lên án mạnh mẽ” “hành động nguy hiểm của Israel trong việc thực hiện các cuộc không kích trên lãnh thổ Syria”.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đã trích dẫn những giai đoạn “đáng lo ngại” của một cuộc tấn công vào Sân bay Quốc tế Damascus hồi tháng 6 và các cuộc tấn công gần đây hơn vào các khu vực Damascus và Tartus.

“Chúng tôi yêu cầu Israel tôn trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và trên hết, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Ả Rập Syria”, ông Lavrov nói sau cuộc hội đàm song phương với Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad tại Moscow.

Tuyên bố được đưa ra sau khi tướng hàng đầu của Israel tiết lộ vào tuần trước rằng một “quốc gia thứ 3” đã bị nhắm mục tiêu trong một chiến dịch quân sự gần đây do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành chống lại các chiến binh Palestine.

Mặc dù vị tướng không nêu cụ thể Syria là “quốc gia thứ 3”, nhưng tuyên bố của ông được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền Syria thông báo 3 binh sĩ thiệt mạng sau một cuộc không kích của Israel vào ngoại ô Damascus.

Mặc dù đã phát động hàng trăm cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria trong những năm qua, Israel nhìn chung vẫn tránh công khai thừa nhận các hành động của mình. Tuy nhiên, khi họ thừa nhận các cuộc tấn công này, họ giải thích đó là hành động tự vệ chống lại lực lượng ủy nhiệm Iran ở Syria.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ