Theo tờ báo Nga Reporter, Quân đội Nga đã vượt sông Kazeny Torets và chọc thủng phòng tuyến của Ukraine gần khu định cư Razino, nằm ở phía bắc thành phố Mirnograd của vùng Donetsk.
Các nhóm quân của Lực lượng Vũ trang Nga nhanh chóng tiến lên và tiến vào thành phố Rodynske, nằm cách Pokrovsk và Mirnograd bốn km về phía bắc ở Donbass.
Các nguồn tin thông tin Ukraine đưa tin, trích dẫn lời các quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, cùng với bản đồ tham khảo của trang web DeepState cũng cho thấy rõ điều đó.
So sánh bản đồ từ ngày 11/7 đến 13/7 đã thấy quân Nga chiếm được một vùng lớn ở phía bắc Mirnograd chưa đầy 4km và đang tiếp tục đánh thẳng sang phía tây chứ không tiến xuống phía nam để tấn công vào thành phố này.
Việc bắt đầu giao tranh đường phố ở Rodynske cho thấy các đơn vị tấn công của quân đội Nga đã có thể xuyên thủng thành công khu vực quan trọng nhất của phòng tuyến Ukraine và gần như cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của các nhóm quân Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Pokrovsk và Mirnograd.
Theo giới chuyên gia quân sự, rõ ràng là quân Nga sẽ không tấn công 2 thành phố lớn tây Donetsk mà quyết định đánh vòng qua chúng để thiết lập một nồi hầm lớn, bao vây chặt 2 thành phố vốn đang tạo thành một thế ỷ gốc, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế cho nhóm quân Ukraine phòng thủ ở đây.
Như vậy, các lực lượng phòng thủ Ukraine cũng không thể giữ được Pokrovsk và Mirnograd, quân Nga có thể giành quyền kiểm soát cả 2 thành phố này mà không phải huy động một lực lượng lớn để tấn công vào 2 cứ điểm có hệ thống phòng ngự cực mạnh, được Quân đội Ukraine xây dựng trong suốt 4 năm qua.
Hành động tấn công của quân Nga gợi nhớ đến chiến thuật thành công của họ gần Ugledar, thành phố nằm ở nam Donetsk mà lực lượng Ukraine đã phải rút vào tháng 2 năm nay.
Quân đội Nga đã không thể tiếp cận thành phố này trong một thời gian dài, nhưng nhờ lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công hiệu quả, họ đã có thể phá hủy một loạt cứ điểm phòng thủ xung quanh Ugledar và sau đó chiếm quyền kiểm soát thành phố chỉ trong vòng một tuần.
Sau đó, hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine trên hướng này thực sự sụp đổ, và quân đội Ukraine bắt đầu rút lui về phía bắc và bị dồn ép đến biên giới vùng Dnipropetrovsk.
Nếu Quân đội Nga tiếp tục phát triển thành công cuộc đột phá nhanh chóng của họ vào Rodinskoye, thì Pokrovsk và Mirnograd thực sự sẽ bị bóp nghẹt trong một “nồi hầm” thực sự, giống như những gì đã xảy ra tại Marinka, Avdiivka, Bakhmut, Ugledar…, cũng ở vùng Donetsk.
Do đó, nếu không muốn bị bao vây hoàn toàn và thiệt hại nặng nề các đơn vị đồn trú của Quân đội Ukraine sẽ cố gắng rút lui kịp thời, để ngỏ cửa ngõ giáp ranh giữa Donetsk và vùng Dnipropetrovsk cho quân Nga tiến vào.