Nga ký hợp đồng bán hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

GD&TĐ - Chủ tịch tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport Alexander Mikheyev vào ngày 23/8 cho biết: “Hợp đồng chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được ký kết và hai bên đang thảo luận về các điều khoản tài chính của hợp đồng.”

Giám đốc Rosoboronexport cho biết khung thời gian thực hiện hợp đồng sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng của các đối tác để giải quyết cuối cùng các vấn đề thủ tục cuối cùng với nguồn tài chính của dự án.

Vào tháng 9/2017, Nga tuyên bố đã ký một thỏa thuận chuyển giao hệ thống phòng không S-400 trị giá 2,5 tỷ USD cho Ankara. Theo hợp đồng, Ankara đã nhận được một trung đoàn S-400 (hai tiểu đoàn).

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia thành viên NATO đầu tiên mua các hệ thống tên lửa phòng không như vậy từ Nga. Việc chuyển giao các bệ phóng S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vào ngày 12/7/2019.

S-400 “Triumf” là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất được trang bị ở Nga năm 2007. Nó được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo, bao gồm cả vũ khí tầm trung. S-400 có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 400 km và ở độ cao tới 30 km.

Theo Tass

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).