Nga kéo dài việc chuyển giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ đến năm 2025

GD&TĐ - Nga sẽ hoàn thành việc chuyển giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ sớm nhất là vào năm 2025.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mặc dù theo ước tính, các doanh nghiệp quân đội Nga sản xuất ra ít nhất 3 hệ thống tên lửa phòng không S-400 mỗi năm, tuy nhiên việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không này cho Ấn Độ sẽ phải kéo dài từ 5-6 năm và sẽ được hoàn thành vào năm 2025 .

Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang cho biết, Nga đã đề xuất hợp tác với Ấn Độ trong việc chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ 5, và ông cũng thông báo rằng, Nga sẽ hoàn thành việc cung cấp các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ vào những năm 2024-2025.

Lô tên lửa phòng không S-400 đầu tiên của Nga sẽ được chuyển tới Ấn Độ vào năm 2020, nhưng sau đó, nguồn cung có thể sẽ bị gián đoạn. Nga không giải thích rõ về sự đình trệ này.

Trước đó, bất chấp triển vọng của các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, truyền thông Ấn Độ vẫn không ngừng đưa ra những chỉ trích về các hệ thống này. Điều này đã gây ra nhiều lo ngại về việc liệu Ấn Độ có từ bỏ thỏa thuận vũ khí đã ký kết với Nga hay không, đặc biệt là trong bối cảnh Washington đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào mua vũ khí của Nga.

Được biết, Moscow và New Delhi đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất cho Ấn Độ trị giá 5,43 tỉ USD vào tháng 10/2018. Thỏa thuận đã được ký trong thời gian Tổng thống Nga Vladimir Putin sang thăm Ấn Độ.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại gian hàng một doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng trong chương trình hướng nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ảnh: SIU

Giải 'cơn khát' nhân lực trình độ cao

GD&TĐ - TPHCM và Đà Nẵng - hai địa phương được lựa chọn đặt trung tâm tài chính quốc tế đang cần cơ chế đặc thù để thu hút nhân lực am hiểu các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), fintech (công nghệ tài chính), cùng tư duy mang tính toàn cầu.