Nga hoàn thành việc thử hệ thống phòng không Poliment - Redut

GD&TĐ - Việc thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không Poliment – Redut dành cho các tàu khu trục thuộc Dự án 22350 đã hoàn tất – Tổng tư lệnh Hải quân Nga, đô đốc Vladimir Korolev tuyên bố - hãng tin Sputnik cho biết hôm nay (11/2)  

Nga phóng tên lửa Redut
Nga phóng tên lửa Redut

“Việc thử nghiệm hệ thống phòng không Poliment – Redut đã hoàn thành” – ông Korolev nói trên tờ Krasnaya của Nga.

Hệ thống phòng không này có khả năng tấn công các mục tiêu nằm trong tầm bán kính 150km và ở độ cao lên tới 30km.

Tàu khu trục lớp Đô đốc Gorshkov của Nga (Dự án 22350) nặng 4.500 tấn, tốc độ tối đa 29 hải lý và có thể đi 25 ngày không cần tiếp nhiên liệu.

Hồi tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng hơn 10 vụ phóng tên lửa Poliment – Redut nhằm vào các mục tiêu khác nhau đã được tiến hành trong các cuộc thử nghiệm trong Hạm đội phương Bắc.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ