Nga dội tên lửa vào cơ sở công nghiệp quốc phòng, phá đà phản công của Ukraine

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine bằng tên lửa tầm xa và phá đà phản công của đối phương ở Nam Donetsk.

Xe chiến đấu bộ binh BMP của quân đội Nga.
Xe chiến đấu bộ binh BMP của quân đội Nga.

Ngày 1/1/2023, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ngày 31/12/2022, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí phòng không tầm xa có độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Các cơ sở này liên quan đến việc sản xuất máy bay không người lái (UAV) tấn công được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố chống lại Liên bang Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công khủng bố chống lại Liên bang Nga trong tương lai gần nhất của Kiev đã thất bại.

Ở hướng Kupyansk, các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Kotlyarovka, Ivanovka, Podoly, Pershotravnevoye (vùng Kharkov) và Novosyolovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR). Hơn 40 quân nhân Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép và 1 xe bán tải đã bị tiêu diệt.

Ở hướng Krasniy Liman, cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga đã dẫn đến việc vô hiệu hóa 5 nhóm chiến thuật đại đội từ các lữ đoàn tấn công cơ giới 92 và 95 của AFU, cũng như từ Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 111 gần Rozovka, Stelmakhovka (LPR). Ukraine mất hơn 150 quân nhân, 1 xe bọc thép và 2 xe bán tải.

Ở hướng Donetsk, các cuộc tấn công bằng hỏa lực và hành động dồn dập của các đơn vị Nga đã khiến hơn 110 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bộ binh, 5 xe bọc thép và 7 xe cơ giới của họ bị tiêu diệt.

Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị AFU có các cuộc phản công bất thành gần Dorozhnyanka (vùng Zaporozhye) khi nỗ lực giành lại các vị trí đã mất. Hơn 50 quân nhân Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe cơ giới của họ bị lực lượng Nga tiêu diệt.

Ngoài ra, 6 nhóm binh sĩ và trinh sát Ukraine hoạt động ở Novoandreyevka, Dorozhnyanka (vùng Zaporozhye), Nikolskoye, Neskuchnoye và Novomikhaylovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR) bị Nga loại bỏ.

Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã vô hiệu hóa 68 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa cùng với nhân lực và thiết bị quân sự của họ tại 102 khu vực.

Một loạt khí tài Ukraine bị quân đội Nga phá hủy, trong đó có: 1 radar quan sát không phận di động gần Kamyshevakha (DPR); 1 radar tác chiến phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất gần Artyomovsk (DPR); 1 kho đạn dược của AFU gần Mirnoye (vùng Zaporozhye); 2 khẩu pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất gần Ivanopolye và Zvanovka (DPR); 2 khẩu pháo D-20 gần Nevskoye (LPR).

Ngoài ra, máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã bắn hạ 1 chiếc Mi-8 của Không quân Ukraine gần Poltavka (DPR).

Các cơ sở phòng không Nga đã phá hủy 15 UAV Ukraine gần các khu định cư của DPR, LPR, vùng Belgorod, vùng Zaporozhye, vùng Nikolayev, vùng Kharkov và Cộng hòa Crimea.

Hơn nữa, 7 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS đã bị đánh chặn gần các khu vực Popasnaya, Makeyevka và Popovka (LPR).

Theo Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.