Lực lượng vũ trang Nga đã triển khai hệ thống theo dõi tàu ngầm bằng thủy âm có tên Harmony ở Biển Barents, đây là một phiên bản hiện đại, tiên tiến về mặt công nghệ dựa trên tổ hợp SOSUS của Mỹ.
Mạng lưới cảm biến đáy biển và tuyến đường tuần tra được tổ chức nhằm bảo vệ các hoạt động của tàu ngầm Hạm đội phương Bắc - vốn luôn được tình báo NATO quan tâm - khỏi sự truy cập trái phép.
Điều khiến giới chức quân sự châu Âu khó chịu nhất không phải là khu vực chống tiếp cận/xâm nhập khu vực (A2/AD) mới, mà là việc địa điểm này được tổ chức bằng khí tài và công nghệ phương Tây.
Cuộc điều tra của các nhà báo Đức tiết lộ rằng một công ty tư nhân của Nga đã mua vật liệu lưỡng dụng ở châu Âu kể từ năm 2013, sau đó được sử dụng trong hệ thống Harmony, tờ Tagesschau viết.
Tổng giá hợp đồng vượt quá 50 triệu đô la, ký với Công ty Vận tải Bremen, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Na Uy Kongsberg và công ty Anh Forum Energy Technologies Ltd., bên cạnh đó công ty sản xuất robot biển sâu loại Mohican cho dự án, là một trong những nhà cung cấp.
Công ty Innomar GmbH có trụ sở tại Rostock đã lắp đặt thiết bị sonar mạnh mẽ trên một tàu do doanh nhân Nga mua. Phía Đức đã xác nhận giao dịch và giải thích rằng khí tài được lắp đặt không bị hạn chế xuất khẩu.
Các nhà báo lưu ý đến sự nhanh nhẹn của phía Nga trong việc lách lệnh cấm, với nhiều thỏa thuận liên quan đến hệ thống Harmony được hoàn tất ngay cả sau năm 2022.
"Nga đã tìm ra những cách cực kỳ thông minh để lách lệnh trừng phạt của chúng tôi", người phát ngôn của EU - ông David O'Sullivan thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Panorama.
Hệ thống Harmony được nhắc đến lần đầu tiên trong các nguồn tin của Nga vào năm 2015. Tổ hợp sonar này khi triển khai ở Biển Barents, được cho là đủ nhạy để phát hiện không chỉ tàu ngầm mà còn cả máy bay hoạt động ở độ cao thấp trên biển.