Nga đã sử dụng siêu bom FAB-1500 lắp module UMPC

GD&TĐ - Bom bay FAB-1500 nặng 1500kg với module điều chỉnh mục tiêu UMPC sẽ càng tăng thêm độ chính xác và gia tăng cực mạnh khả năng công phá mục tiêu.

Nga đã sử dụng siêu bom FAB-1500 lắp module UMPC

Theo trang Topcor.ru của Nga, những bức ảnh đầu tiên về bom bay FAB-1500 M54 nặng 1500kg với module Dẫn đường và Cánh nâng Hợp nhất (UMPC) (UMPC) đã được công bố trước giới truyền thông.

Kể từ mùa hè năm ngoái, Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đã thường xuyên sử dụng các loại bom được trang bị module điều khiển và hiệu chỉnh để tấn công các vị trí kiên cố của đối phương, tuy nhiên, các loại bom này đều thuộc loại nhẹ hơn FAB-1500 M54, như bom 250kg hay 500kg.

FAB-1500-M54 là bom hạng nặng thông thường có thiết kế chú trọng vào khả năng xuyên phá mục tiêu kiên cố.

Các công trình sư Nga được cho đã sáng chế ra thiết bị để tích hợp lên loại bom này nhằm biến chúng thành bom thông minh.

Cơ chế này tương tự với thiết UMPC tích hợp trên các quả bom FAB-250 và FAB-500 mà Nga đang sử dụng ở Ukraine.

Tuy nhiên, do hai loại bom này nhỏ hơn nên bộ kit UMPC trên 2 loại bom nói trên không thể sử dụng cho FAB-1500 M54. Do đó, các kỹ sư Nga đã tạo ra một thiết bị hoàn toàn mới.

Vào tháng 9, giới truyền thông Nga cũng đã công bố thông tin về ​​chuyến thăm của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, nơi cất giữ hàng chục quả bom FAB-1500 đã nâng cấp và chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Hôm 10/01, bức ảnh đầu tiên về quả bom trên không FAB-1500M54 được sửa đổi để lắp đặt hệ thống UMPC, sẵn sàng để sử dụng đã xuất hiện trên Internet.

Như có thể thấy trong khung, loại đạn có nắp được sắp xếp hợp lý để cải thiện các đặc tính khí động học và tăng phạm vi bay cũng như tốc độ.

Ngoài ra, module điều khiển và hiệu chỉnh đã trải qua những thay đổi bên trong; nhưng trong bức ảnh được công bố, module biến “bom ngu” thành bom thông minh đã bị ẩn đi để tránh tiết lộ bí mật quân sự.

Giới truyền thông Nga cũng tiết lộ rằng, loại bom lượn hạng nặng này đã được sử dụng lần đầu tiên trên mặt trận Zaporozhye vào ngày 16 tháng 6 năm ngoái.

Tại đây, loại bom FAB-1500 với UMPC đã được sử dụng để phá hủy các điểm tập kết binh lực và trang, thiết bị của Quân đội Ukraine, cũng như phá hủy các kho chứa đạn dược, vũ khí.

Sau khi các nhà máy công nghiệp quốc phòng Nga đã lắp đặt hàng loạt các module này lên loại bom khổng lồ này, FAB-1500M54 sẽ được sử dụng rộng rãi trên chiến trường, tạo ra lợi thế cực lớn cho lực lượng mặt đất Nga.

Mặc dù nặng tới 1500kg nhưng lượng chất nổ trong bom UMPC FAB-1500 M54 chưa đến 700 kg.

Tuy nhiên, với độ chính xác khoảng 5m, quả bom tạo ra một hố sâu có đường kính 15m, khu vực bị ảnh hưởng có diện tích khoảng 2km2, khả năng công phá cực lớn.

FAB-1500-M54 có thể được ném từ các máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 của VKS vốn đã được triển khai rộng rãi trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Mỗi chiếc Su-34 có thể mang được tối đa 3 quả bom UMPC FAB-1500 M54, với cơ chế ném đồng loạt hoặc riêng rẽ từng quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Du học sinh Mỹ được miễn phí làm visa H-1B.

Mỹ miễn phí làm visa H-1B

GD&TĐ - Hiện, phần lớn du học sinh Mỹ học theo visa F-1, được ở lại làm việc tối đa 12 tháng (hoặc 36 tháng với ngành STEM) trước khi chuyển sang diện H-1B.

Cô trò Trường THCS Giảng Võ (Giảng Võ, Hà Nội) trong giờ học. Ảnh: Xuân Phú

Nền tảng nào cho một bộ sách giáo khoa thống nhất?

GD&TĐ - Xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất theo yêu cầu Nghị quyết 71-NQ/TW, nhiều ý kiến đặt vấn đề làm sao kế thừa được thành quả của các bộ sách hiện hành, phát huy trí tuệ tập thể; đồng thời bảo đảm tính khoa học, khả thi và đồng thuận xã hội.

Trải nghiệm máy tái chế của chương trình.

Lan tỏa lối sống xanh trong sinh viên

GD&TĐ - Sáng 23/10, Chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” năm thứ 3 được phát động tại Trường ĐH Thương mại (Hà Nội).