Nga công bố mức tín nhiệm đối với Tổng thống Putin

GD&TĐ - Theo cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận VTsIOM của Nga được công bố hôm nay (20/5). Gần 81% người Nga được hỏi cho biết họ tin tưởng vào Tổng thống Putin.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Cuộc thăm dò đặt câu hỏi với lượng tham gia 1.600 nam giới và phụ nữ Nga từ ngày 10 đến 15/5.

Theo cuộc khảo sát, khi được hỏi về sự tin tưởng đối với ông Putin, 80,7% số người được hỏi khẳng định về điều này (tăng 0,8 điểm so với cuộc thăm dò trước đó ngày 2-8/5). Mức độ tán thành hoạt động của tổng thống là 77,7% (tăng 0,5 điểm so với tuần trước).

Hoạt động của chính phủ và Thủ tướng Mikhail Mishustin lần lượt được 52,2% (tăng 1,1 điểm trong 1 tuần) và 50,1% (giảm 1,9 điểm). Người đứng đầu Nội các được 61,2% số người được hỏi tín nhiệm (giảm 0,9% trong hơn 1 tuần).

Mức độ ủng hộ đảng Nước Nga thống nhất ở mức 40,5% (tăng 0,6 điểm). Xếp hạng của Đảng Cộng sản ở mức 10,7% (giảm 0,6 điểm trong hơn một tuần), Đảng Nhân dân mới ở mức 4,6% (giảm 0,3%), Đảng Dân chủ Tự do ở mức 8,7% (không đổi) và Đảng A Just Russia – For Truth’s ở mức 5,6% (tăng 0,3).

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ