Nga có thể triển khai tên lửa tới gần Mỹ?

GD&TĐ - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra khả năng Moscow có thể triển khai tên lửa bị cấm trong Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) tới gần Mỹ - hãng tin Interfax cho biết. 

Các quan chức Bộ Quốc phòng Nga và tên lửa 9M729 mới của Nga tại công viên Patriot quân sự bên ngoài Moscow vào ngày 23/1/2019. (Ảnh: AFP)
Các quan chức Bộ Quốc phòng Nga và tên lửa 9M729 mới của Nga tại công viên Patriot quân sự bên ngoài Moscow vào ngày 23/1/2019. (Ảnh: AFP)

Theo ông Ryabkov, điểm quan trọng trong quyết định này sẽ là thời gian bay của tên lửa.

“Tuy  nhiên, tôi hy vọng thực tế khắc nghiệt của tương lai sẽ khiến họ (chính quyền Mỹ) hiểu thêm. Theo ý kiến tôi, họ cho rằng chúng tôi đang chơi trò chơi với châu Âu và an ninh toàn cầu” – ông Ryabkov nói khi trả lời câu hỏi về hành động của Nga nếu Mỹ sử dụng tên lửa mặt đất mà INF cấm tại châu Âu.

Mỹ sẽ rút khỏi INF hôm nay (2/8) với lý do Nga triển khai tên lửa hành trình 9M729 có tầm xa vượt quá mức cho phép của INF. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ điều này.

TT Nga Putin tuyên bố Nga cũng rút khỏi INF để phản ứng với hành động của Mỹ.

Sau đó, TT Mỹ Donald Trump nói rằng Washington sẽ đưa ra một thỏa thuận mới với Moscow trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí.

Theo UAwire

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiêm kích F-16 của Romania tại Căn cứ Không quân Borcea.

'Châu Âu quá yếu đuối'

GD&TĐ - Châu Âu thiếu khả năng đảm bảo an ninh cho chính mình và cho cả Ukraine, cựu chuyên gia phân tích của CIA, Larry Johnson, cho biết.

Du khách tìm hiểu và trải nghiệm tranh Đông Hồ.

'Đánh thức' tranh Đông Hồ

GD&TĐ - Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều di sản văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ bị 'đóng khung' trong bảo tàng và ký ức.