Trung Quốc hứng thêm đòn thuế Mỹ áp vào hàng hóa trị giá 300 tỉ USD

GD&TĐ - Hôm qua (1/8), TT Donald Trump cho biết, từ 1/9, Mỹ sẽ áp thêm mức thuế 10% lên hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc trị giá 300 tỉ USD. Trong lúc này, hai bên vẫn kiên trì đàm phán nhằm giảm bớt sự căng thẳng đối với kinh tế 2 nước.

TT Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải)
TT Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải)

“Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục và trong khi đó, từ 1/9, Mỹ sẽ bắt đầu áp thêm một khoản thuế nhỏ 10% vào hàng hóa còn lại nhập từ Trung Quốc trị giá 300 tỉ USD” – TT Trump đăng trên Twitter – “điều này không bao gồm số hàng trị giá 250 tỉ đã được đánh thuế 25%”.

TT Trump thể hiện hy vọng về một “sự tích cực” đối với cuộc đối thoại với Trung Quốc để có thể tạo ra một thỏa thuận thương mại toàn diện. 

Theo TT Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí khôi phục các cuộc đàm phán vốn bị đình trệ từ tháng 5. Tại thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản vào cuối tháng 6, ông Trump đã hy vọng các đối tác Trung Quốc bắt đầu mua nông sản Mỹ.

Trung Quốc và Mỹ đã tham gia vào một cuộc chiến thương mại từ năm ngoái với các vòng thuế được áp lẫn nhau.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại gian hàng một doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng trong chương trình hướng nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ảnh: SIU

Giải 'cơn khát' nhân lực trình độ cao

GD&TĐ - TPHCM và Đà Nẵng - hai địa phương được lựa chọn đặt trung tâm tài chính quốc tế đang cần cơ chế đặc thù để thu hút nhân lực am hiểu các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), fintech (công nghệ tài chính), cùng tư duy mang tính toàn cầu.