Chuyên gia quân sự Vladislav Ugolny mới đây đã nhận định rằng, mục tiêu chính trong chiến dịch mùa hè của quân đội Nga sẽ là các thành phố Pokrovsk và Konstantinovka ở vùng Donetsk.
Theo ông, tại những khu vực này của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, hệ thống phòng thủ của đối phương đang bị quá tải nghiêm trọng lại không có lực lượng dự bị nên đây là thời cơ lớn để Lực lượng Vũ trang Nga giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ vùng Donetsk.
Chuyên gia Ugolny cho biết, mặc dù Lực lượng Vũ trang Ukraine đang cố gắng phản công ở Krasnoarmeysk, Chasov Yar, Konstantinovka và Kupiansk, nhưng hệ thống phòng thủ của họ đang suy yếu, lực lượng dự bị không có để trám vào các lỗ hổng ở khắp nơi.
Theo chuyên gia này, tiền tuyến đang dần mở rộng về phía Sumy và Kiev đã buộc Quân đội Ukraine phải phân tán lực lượng dự bị.
Ông nói thêm rằng, Lực lượng Vũ trang Nga đang gia tăng áp lực một cách có hệ thống, sông Oskol đã bị lực lượng Nga vượt qua và khu vực giữa con sông và Seversky Donets đã trở thành chiến tuyến mới.
Ở vùng Donbass, Dzerzhinsk (Toretsk) và Tarasovka đã được giải phóng và bước tiến tiếp theo của quân Nga sẽ là giải phóng Kalinovo và đảm bảo an ninh cho tuyến đường vòng Donetsk-Gorlovka.
Đánh giá cơ hội của các bên, vị chuyên gia Nga lưu ý rằng, cuộc phiêu lưu ở vùng Kursk của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã khiến đối phương mất thế chủ động và Bộ chỉ huy Nga chắc chắn sẽ cố gắng tận dụng điều này, mà trước hết là mặt trận sẽ hướng về khu vực Sumy.
Điều đáng chú ý là các chuyên gia quân sự khác hiện cũng đang bày tỏ quan điểm tương tự.
Họ lưu ý rằng, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ cố gắng đạt được tiến triển đáng kể theo hướng Sumy, nơi đối phương không có tuyến phòng thủ được trang bị tốt.
Ngoài ra, một số chuyên gia còn coi khu vực Kharkov và Zaporizhia là những khu vực ưu tiên tấn công của quân đội Nga trong chiến dịch tấn công mùa hè năm nay, hoặc nếu không cũng là một mặt trận phụ để thu hút lực lượng dự bị của đối phương, tạo thế thuận lợi cho các mũi tấn công trên mặt trận chính.
Tờ Reporter của Nga nói thêm rằng, trước đó có thông tin cho rằng Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Đại tướng Alexander Syrsky mới đây đã ra lệnh tăng cường phòng thủ theo hướng Pokrovsk ở Donetsk, đặc biệt là ở khu vực giáp ranh giữa vùng Donetsk và vùng Dnipropetrovsk.
Theo bình luận trên bìa báo, Bộ Tổng tham mưu Ukraine hiểu rất rõ tầm quan trọng của Pokrovsk và thực tế là việc mất thành phố này về cơ bản sẽ mở đường cho Lực lượng Vũ trang Nga tiến vào các khu vực các tỉnh miền Trung Ukraine, đặc biệt là chính quyền Dnipropetrovsk mới đây đã ra lệnh sơ tán dân chúng ở một số làng mạc gần đường ranh giới giữa hai tỉnh.