Nga cáo buộc Pháp nói dối về quân đội ở Ukraine

GD&TĐ - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Pháp đang nói dối công chúng khi tuyên bố họ chưa triển khai bất kỳ binh sĩ nào tới Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Hôm 6/6, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết nước ông chưa bao giờ huấn luyện quân đội trên lãnh thổ Ukraine, nhưng nói thêm rằng lựa chọn cử huấn luyện viên người Pháp đến nước này “không phải là điều cấm kỵ”.

Sau đó, Tổng thống Emmanuel Macron - người cho rằng phương Tây không nên loại trừ việc đóng quân ở Ukraine - cho biết một số đồng minh của Paris đã đồng ý triển khai huấn luyện viên quân sự. Tuy nhiên, ông không cho biết nước nào ủng hộ chính sách này.

Bình luận về nhận xét của các quan chức Pháp, ngày 9/6, ông Lavrov nói rằng “Thủ tướng Pháp đột nhiên nói rằng họ không có huấn luyện viên ở Ukraine. Điều đó không đúng và họ biết điều này.”

Bộ trưởng Ngoại giao Nga gợi ý rằng các quốc gia phương Tây muốn “âm thầm dạy” cộng đồng toàn cầu rằng các quyết định của họ đối với Ukraine, gồm việc cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và đóng quân tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này, không quan trọng hoặc không phải chịu hậu quả.

“Chúng tôi thấy tất cả những điều này và chúng tôi hoàn toàn hiểu họ đang làm gì cũng như vai trò của họ trong cuộc chiến chống lại chúng tôi. Chúng tôi biết cách chống lại điều đó” – ông Lavrov nhấn mạnh.

Ông Lavrov khẳng định các nhà phân tích phương Tây sẽ chú ý đến những cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người cho rằng việc chuyển giao vũ khí tầm xa cho Ukraine có thể gây ra phản ứng “bất cân xứng” từ Moscow.

Trong đó, gồm việc vận chuyển vũ khí tương tự tới các khu vực trên thế giới, nơi chúng có thể được sử dụng để tấn công các địa điểm nhạy cảm của các quốc gia đang cung cấp cho Ukraine những vũ khí này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.