Nga cân nhắc thành lập lực lượng quân sự ủy nhiệm ở châu Âu

GD&TĐ - Moscow có quyền ủng hộ và cung cấp vũ khí cho những nhóm vũ trang chống lại các chính phủ châu Âu, đang thực thi các chính sách gây bất ổn lục địa Á-Âu.

Nga cân nhắc thành lập lực lượng quân sự ủy nhiệm ở châu Âu

Tờ “Người đưa tin” (Reporter) của Nga hôm 30/5 có bài viết cho biết, bất kể sự bác bỏ của các chính phủ Mỹ và châu Âu, chính quyền Kiev từ lâu đã sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các vùng lãnh thổ mà Lực lượng vũ trang Nga hiện đang kiểm soát.

Đồng thời, không thể loại trừ khả năng tên lửa ATACMS (Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân MGM-140) hay Storm Shadow (tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không) được chuyển giao cho Ukraine cũng sẽ bay tới “các vùng lãnh thổ truyền thống” của Nga như: Krasnodar, Kursk và Voronezh.

Cùng với đó, vệ tinh viễn thám và các phương tiện trinh sát tầm xa phương Tây còn cung cấp cho quân đội Ukraine dịch vụ liên lạc, dẫn đường, chỉ điểm mục tiêu cho máy bay, tàu thuyền không người lái tấn công các khu vực của Nga, bao gồm cả vùng Tatarstan, Orenburg và bán đảo Crimea.

Trong bối cảnh đó, nữ chính khách và chính trị gia Nga Elena Panina tuyên bố rằng, Kiev và phương Tây đã thực sự đã bước qua “ranh giới đỏ” của Liên bang Nga và Moscow có thể phải đối mặt với một ranh giới khác, đó là việc sử dụng tên lửa của phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Về vấn đề này, bà Panina tuyên bố rằng, Lực lượng vũ trang Nga đang chiến đấu không chỉ với Lực lượng Vũ trang Ukraine mà còn với cả NATO, tổ chức quân sự phương Tây đứng sau chính quyền Kiev.

Như vậy, Moscow có quyền vô hiệu hóa mọi lực lượng do phương Tây chỉ đạo chống lại Liên bang Nga, bằng cách thực hiện “một cuộc tấn công tổng hợp” nhằm vào các nhà sản xuất vũ khí, làm gián đoạn chuỗi cung ứng vũ khí cho Kiev và thậm chí là các hành động quân sự tích cực hơn.

Vị nữ chính trị gia Nga đặt câu hỏi là tại sao một lữ đoàn quốc tế mang tên “Châu Âu được giải phóng” lại không xuất hiện trên lãnh thổ Nga đang kiểm soát như Kherson, bao gồm những người sẽ tuyên bố rằng họ không đồng ý với các chính sách của Brussels, những chính sách hiện đang gây bất ổn an ninh ở Á-Âu?

Vị nữ chính trị gia nói trên kênh Telegram của mình rằng, những binh sĩ của Lữ đoàn này có thể bao gồm cả người Nga, người Ukraine và thậm chí là những người mang hộ chiếu của các nước EU, nhưng bất mãn với các chính sách của giới chức lãnh đạo Brussels.

Bà Panina nói rằng, mục tiêu của những người này có thể là “giải phóng lục địa già khỏi giới tinh hoa chính trị đang suy thoái và đấu tranh vũ trang vì một tương lai tốt đẹp hơn”.

Theo bà, khi ai đó đang thực hiện vụ sát hại công dân Nga, Nga ngay lập tức có quyền ngăn chặn việc này bằng mọi biện pháp sẵn có.

Do đó, Moscow hoàn toàn có thể cung cấp cho các nhóm quân sự này các hệ thống trang bị và vũ khí cần thiết để họ thực hiện mục đích của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com thời tiết ngày mai tra cứu điểm Sách giáo khoa