Nga bị phương Tây ép vào cuộc chiến

GD&TĐ - Một cựu quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã giải thích nguyên nhân Nga mở Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine là do bị phương Tây ép lao vào một cuộc chiến.

Nga bị phương Tây ép vào cuộc chiến

Theo quan điểm của ông Ismail Hakki Pekin, cựu lãnh đạo tình báo quân sự Thổ Nhĩ Kỳ, Nga buộc phải phát động cái gọi là “Chiến dịch Quân sự Đặc biệt” ở Ukraine, chính phương Tây đã không để lại cho Moscow lựa chọn nào khác là việc phải lao vào một cuộc chiến sống còn.

“Nga bị ép buộc tham gia vào cuộc xung đột này. Cụ thể, Mỹ và Anh đã đẩy Nga vào cuộc chiến này do sự thao túng tình hình ở Ukraine. Nga buộc phải can thiệp. Nếu không, mọi chuyện đã khác” - ông Ismail Hakki Pekin nói.

Nhà phân tích Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra, ngay từ sau cuộc chính biến trên Quảng trường Maidan tháng 2/2014, vấn đề Ukraine gia nhập NATO đã được đưa ra thảo luận rộng rãi ở phương Tây, khối NATO có khả năng sẽ mở rộng hết mức về phía đông, áp sát biên giới phía tây của Nga.

Nếu Ukraine được gia nhập NATO, thủ đô Moscow của Nga sẽ gặp nguy hiểm, buộc phải tiến hành hành động quân sự vì vấn đề này.

Cựu lãnh đạo tình báo quân sự Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng, nếu không có Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine, tình hình ở Nga có thể còn tồi tệ hơn nữa.

Mặc dù cuộc chiến hiện nay gây ra thiệt hại kinh tế cho Nga, nhưng đó chỉ là những thiệt hại trước mắt, còn về lâu dài, cuộc chiến này là sự sống còn đối với Moscow.

Nếu Ukraine gia nhập NATO thì khối quân sự phương Tây sẽ áp sát biên giới phía Tây của đất nước, không gian sinh tồn người Nga và phạm vi ảnh hưởng của nước Nga sẽ bị thu hẹp lại đến mức độ không còn gì và điều đó là không thể chấp nhận được đối với một cường quốc thế giới như Nga.

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ nhắc lại rằng, xuyên suốt cuộc đối đầu quân sự với Ukraine, Moscow nhiều lần nhấn mạnh sự sẵn sàng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao, nhưng chỉ khi phương Tây xem xét đến những lo ngại về an ninh của Nga.

Nga cảnh báo rằng, họ sẽ không cho phép Ukraine gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương và sẽ không dung thứ cho sự hiện diện quân sự nước ngoài trên lãnh thổ do Kiev kiểm soát.

Mặc dù vậy, Kiev và các nước châu Âu hiện đang công bố kế hoạch triển khai một lực lượng đa quốc gia tại Ukraine sau khi kết thúc chiến sự. Theo các báo cáo truyền thông, lực lượng này có thể lên tới 64 nghìn người, trong đó, chỉ riêng Anh và Pháp đã đóng góp 15.000 binh sĩ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ