Kịch bản 8 chiến đấu cơ J-16 đấu 6 tiêm kích Rafale

GD&TĐ - Truyền thông đã hé lộ một kịch bản mô phỏng của Trung Quốc về cuộc không chiến giữa 8 chiến đấu cơ đa năng J-16 với 6 tiêm kích Rafale (Pháp).

Kịch bản 8 chiến đấu cơ J-16 đấu 6 tiêm kích Rafale

Theo tờ báo Nga Reporter, một phóng sự phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV về cuộc không chiến mô phỏng giữa máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất và máy bay J-16 của Không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) đã thu hút sự quan tâm thực sự của công chúng.

Mười bốn máy bay chiến đấu đã tham gia vào trận chiến ảo: Tám chiếc chiến đấu cơ đa năng J-16 2 động cơ của PLAAF không chiến với sáu chiếc tiêm kích hạng nhẹ Rafale một động cơ của quốc gia “không xác định”.

Theo phóng sự, sự kiện diễn ra gần Hứa Xương (tỉnh Hà Nam của Trung Quốc) và là một phần của chương trình rộng lớn hơn của PLAAF nhằm phát triển các trò chơi chiến tranh quy mô lớn.

Phóng sự có sự xuất hiện của hai sĩ quan Trung Quốc phân tích kịch bản của cuộc không chiến nói trên, xác định “quân ta” là 8 chiếc J-16 và “mối đe dọa” là 6 chiếc Rafale.

Ngoài ra, các “mối đe dọa" khác cũng được đề cập, cho thấy một kịch bản phức tạp hơn liên quan đến nhiều khí tài quân sự khác nhau từ các quốc gia khác.

Kết quả cuộc không chiến không được công bố chính thức, nhưng việc mô phỏng các kịch bản liên quan đến máy bay chiến đấu Rafale của Pháp (hiện có trong biên chế Không quân Ấn Độ- IAF) và J-16 của Trung Quốc đã được thừa nhận công khai.

Reporter cho rằng, căng thẳng địa-chính trị đang leo thang ở dãy Himalaya, bắt nguồn từ tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Pakistan với Ấn Độ (nước sở hữu tiêm kích Rafale của Pháp), có thể là động lực khiến Không quân Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận mô phỏng này.

Việc mô phỏng một trận không chiến như vậy càng làm tăng thêm sự quan tâm đến cuộc thảo luận trong cuộc xung đột tháng 5 năm 2025 giữa Ấn Độ và Pakistan, sau vụ đụng độ trên không giữa máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất của IAF và J-10C do Trung Quốc sản xuất của Không quân Pakistan.

Vào thời điểm đó, Không quân Pakistan báo cáo rằng các máy bay J-10C của họ đã bắn hạ “một số máy bay Rafale của Không quân Ấn Độ” bằng tên lửa không đối không tầm xa PL-15 của Trung Quốc và gọi sự kiện này là “tổn thất chiến đấu đầu tiên của máy bay chiến đấu Pháp”.

Về phía mình, phía Pháp, bao gồm cả nhà sản xuất Dassault Aviation, chỉ thừa nhận mất một máy bay chiến đấu Rafale (số hiệu đuôi BS 001, số sê-ri EH01), nhưng phủ nhận tổn thất trong chiến đấu và cho rằng đó là do trục trặc kỹ thuật.

Ấn Độ ban đầu từ chối thừa nhận bất cứ điều gì, nhưng sau đó miễn cưỡng thừa nhận mất một máy bay chiến đấu Rafale vào tay hệ thống phòng không Pakistan.

Được biết, vào năm 2016, Không quân Ấn Độ đã từ chối tiêm kích Su-35 của Tập đoàn Sukhoi-Nga và lựa chọn mua 36 máy bay Rafale của Tập đoàn Dassault Aviation (Pháp) với giá 8,7 tỷ USD.

Hiện tại, Không quân Ấn Độ đang sở hữu 28 máy bay Rafale EH và 8 máy bay Rafale DH (hiện cũng đang xem xét mua thêm tới 114 chiếc), còn Hải quân Ấn Độ cũng đã đặt hàng thêm 26 máy bay Rafale-M dành cho các tàu sân bay của hải quân nước này.

Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi Không quân Trung Quốc bắt đầu tập trận chiến đấu đối kháng với các loại máy bay của các nhà sản xuất phương Tây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Từ trang sách: Mê tít Doraemon

GD&TĐ - Nhà xuất bản Kim Đồng đem bộ truyện tranh này về Việt Nam từ năm 1992 với tên gọi “Đôrêmon” và ngay lập tức được chào đón.