Nga bắt một đại tá vì nghi đánh cắp động cơ xe tăng T-90

GD&TĐ - Tòa án quân sự đã ban hành lệnh bắt giữ Đại tá Alexander Denisov, người đứng đầu bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Quân khu phía Nam.

Đã có 7 động cơ V-92S của xe tăng T-90 với trị giá 20,5 triệu Rúp bị đánh cắp.
Đã có 7 động cơ V-92S của xe tăng T-90 với trị giá 20,5 triệu Rúp bị đánh cắp.

Theo thông báo, viên đại tá bị buộc tội rằng trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, đã tổ chức đánh cắp động cơ xe tăng T-90 với tổng số tiền gây thiệt hại 20,5 triệu Rúp.

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2023, Đại tá Alexander Denisov, 44 tuổi, đã bị bắt giữ, cùng ngày anh ta bị buộc tội lừa đảo do một nhóm người có tổ chức thực hiện. Bây giờ trường hợp của Denisov đang được nghiên cứu bởi một điều tra viên từ Cơ quan Điều tra Hình sự của Quân khu phía Nam.

Theo cáo buộc, viên Đại tá này đã đánh cắp 7 động cơ V-92S2 của xe tăng T-90. Những động cơ như vậy được sản xuất tại nhà máy máy kéo ở Chelyabinsk và được trang bị cho T-90 và T-72B3. Tuy nhiên, luật sư bào chữa tuyên bố rằng Đại tá Denisov không thừa nhận hành vi phạm tội.

Báo chí hiện chưa biết quân nhân hay thường dân nào khác có liên quan đến vụ án nói trên hay không. "Nhưng vì chúng ta đang nói về việc thực hiện hành vi phạm pháp của một nhóm có tổ chức, với một sĩ quan cao cấp đứng đầu, cho nên nhất thiết phải có đồng phạm." - Báo chí Nga thông tin.

Cần lưu ý thêm rằng chỉ có tòa án mới có chức năng kết luận một người phạm tội hay không, và hiện chưa có phiên tòa xét xử nào đối với vị Đại tá trên.

Tuy nhiên theo truyền thông Nga, trong bối cảnh diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, bất kỳ tội phạm tham nhũng và tham ô nào trong lực lượng vũ trang của đất nước đều cần phải bị trấn áp đặc biệt nghiêm khắc, với những hình phạt thích đáng dành cho thủ phạm, nếu tội lỗi của họ được chứng minh.

Theo Kommersant

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ Trần Trọng Lệ, sinh năm 1936 (Nhạc phụ của đồng chí Trần Văn Lương - Ban Thư ký, Báo Giáo dục và Thời đại), đã tạ thế hồi 3 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc - Việt Nam tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, ngày 15/4/2026.

Lời thề 'Không quên nguyện ước ban đầu' và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương

GD&TĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.