Nga bắn rơi 2 trực thăng, tiếp tục tấn công mạnh mẽ ở Donetsk

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết hạ nhiều binh sĩ và khí tài Ukraine ở hướng Donetsk, đồng thời bắn rơi 2 trực thăng của họ.

(Ảnh: TASS)
(Ảnh: TASS)

Ngày 12/2, Bộ Quốc phòng Nga về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Kupyansk, lực lượng Nga đã tấn công các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Masyutovka, Dvurechnaya, Pershotravnevoye (vùng Kharkov) và Novoselovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR).

Bên cạnh đó, 5 nhóm trinh sát Ukraine đã bị vô hiệu hóa gần Stelmakhivka (LPR), Sinkovka, Liman Pervy và Berestovoye (vùng Kharkov). Tổn thất của Ukraine trên hướng này lên tới 45 quân Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép và 4 xe cơ giới.

Ở hướng Krasny Liman, các hệ thống tấn công mặt đất và hàng không lục quân, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng của Nga đã gây thiệt hại về hỏa lực cho nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine gần Ploshchanka (LPR), Terny, Yampolovka, và Grigorovka (DPR). Trên hướng này, có tới 100 binh sĩ Ukraine, 1 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe bán tải, 1 khẩu lựu pháo D-30 và 1 đơn vị pháo tự hành Gvozdika của họ tiêu diệt trong ngày.

Ở hướng Donetsk, quân đội Nga đã loại bỏ hơn 220 binh sĩ Ukraine, 1 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe cơ giới và 1 khẩu lựu pháo D-30.

Ở các hướng Nam Donetsk và Zaporozhye, pháo binh Nga giao tranh với các đơn vị AFU gần Ugledar và Prechistovka, và Zolotaya Niva (DPR). 3 nhóm trinh sát Ukraine cũng bị vô hiệu hóa gần Novomikhaylovka (DPR), Levadnoye và Marfopol (vùng Zaporozhye). Tại những khu vực này, hơn 50 quân nhân Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới và 1 khẩu lựu pháo D-30 đã bị phá hủy trong ngày.

Ở hướng Kherson, 1 đơn vị pháo tự hành Gvozdika của AFU đã bị tiêu diệt trong cuộc phản công của Nga.

Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 81 đơn vị pháo binh AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài của họ tại 157 khu vực trong ngày.

Các trạm kiểm soát của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 111 và Lữ đoàn đổ bộ đường không 25 của AFU đã bị Nga tấn công tại các khu vực Krasny Liman và Drobyshevo (DPR).

Một kho đạn dược của AFU nằm trên lãnh thổ của công ty Ukrenergochermet đã bị phá hủy gần thành phố Zaporozhye.

Hai trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ ở Temirovka (vùng Zaporozhye) và Dvurechnaya (vùng Kharkov).

Ngoài ra, 7 tên lửa phóng từ hệ thống phóng loạt HIMARS và Uragan đã bị đánh chặn. Một UAV Ukraine bị phá hủy gần Chervony Mayak (vùng Kherson).

Theo hãng tin Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, ngày 11/3, phía Nga mất thêm 1.090 binh sĩ, 8 xe tăng, 7 xe bọc thép, 4 hệ thống pháo, 2 hệ thống phòng không và 4 phương tiện chở nhiên liệu.

Theo Mil.ru/Pradva

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ