New Zealand tạo điều kiện tốt nhất cho tuyển nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thủ tướng New Zealand cho biết, sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị World Cup 2023.

Thủ tướng New Zealand hứa tạo điều kiện tốt nhất cho tuyển Việt Nam.
Thủ tướng New Zealand hứa tạo điều kiện tốt nhất cho tuyển Việt Nam.

Mới đây, đội tuyển nữ Việt Nam đã có cơ hội gặp gỡ Thủ tướng New Zealand trước thềm World Cup 2023 khởi tranh. New Zealand là một trong hai nước chủ nhà của giải bóng đá nữ lớn nhất thế giới diễn ra năm sau.

Buổi gặp còn có sự hiện diện nhiều lãnh đạo cấp cao của bóng đá Việt Nam cũng như các tuyển thủ nổi tiếng của đội tuyển nữ Việt Nam như Chương Thị Kiều, Phạm Thị Hải Yến, Thái Thị Thảo, Hoàng Thị Loan và Nguyễn Thị Thanh Nhã.

Theo đó, Thủ tướng New Zealand cho biết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để ĐT nữ Việt Nam dễ dàng thích nghi và có được sự chuẩn bị tốt trong thời gian trước khi diễn ra World Cup 2022.

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 - FIFA Women World Cup 2023 là lần thứ 9 VCK World Cup nữ được tổ chức. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên số đội tham dự tăng từ 24 lên 32, bao gồm cả 2 đội tuyển chủ nhà. Số tiền thưởng cho các đội tham dự cũng dự kiến nhiều gấp đôi kỳ World Cup nữ 2019.

World Cup nữ 2023 diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8 tại hai quốc gia Australia và New Zealand. Đây cũng là lần đầu tiên World Cup nữ được tổ chức tại châu Đại Dương và là lần đầu tiên được tổ chức đồng thời ở hai quốc gia.

32 đội tuyển nữ chia thành 8 bảng đấu ở World Cup nữ 2023. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để phân định vị trí. Hai đội đứng nhất và nhì của từng bảng tiến vào vòng knock-out.

Trong trường hợp các đội bằng điểm, thứ hạng được phân định theo các tiêu chí lần lượt là: hiệu số bàn thắng/bàn thua, số bàn thắng ghi được, thành tích đối đầu, bàn thắng ghi trước đội cạnh tranh trực tiếp, fair-play và bốc thăm.

Tại World Cup 2023, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng E và sẽ thi đấu cả 3 trận cầu tại New Zealand. Đối thủ của các cô gái áo đỏ là Mỹ, Hà Lan và đội giành chiến thắng trong trận play-off giữa 3 đội Thái Lan, Cameroon và Bồ Đào Nha.

Trước thềm World Cup 2023, ĐT nữ Việt Nam sẽ có những trận giao hữu cùng các đối thủ mạnh như: Tây Ban Nha (hạng 6 FIFA), Úc (hạng 13) và Đức (hạng 3).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.