Messi, Neymar ‘ghi điểm’ với cổ động viên PSG

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chứng kiến hành động ‘biết trên biết dưới’ của bộ đôi ngôi sao Nam Mỹ, cổ động viên PSG rất vừa ý.

Hành động của bộ đôi siêu sao người Argentina và Brazil diễn ra trong trận PSG hạ Auxerre 5-0 ở vòng 15 Ligue 1.

Phút 55, khi tỷ số đang là 3-0, huấn luyện viên Christophe Galtier quyết định rút Lionel Messi và Neymar ra nghỉ.

Hai ngôi sao ngồi trên ghế dự bị một lúc rồi quyết định gọi cho huấn luyện viên để xin về sớm. Lúc sau, khi có dấu hiệu đồng ý từ huấn luyện viên người Pháp thì Messi và Neymar mới đứng dậy về.

Hình ảnh truyền hình còn cho thấy, trước khi đi Neymar còn tiến đến bắt tay chào tạm biệt ông thầy ở câu lạc bộ.

Neymar và Messi ngồi trên băng dự bị sau đó xin huấn luyện viên PSG cho về trước ở trận thắng Auxerre 5-0.

Neymar và Messi ngồi trên băng dự bị sau đó xin huấn luyện viên PSG cho về trước ở trận thắng Auxerre 5-0.

Chứng kiến hành động ‘biết trên biết dưới’ của bộ đôi ngôi sao Nam Mỹ khiến cổ động viên PSG rất vừa ý.

“Chủ nhân 7 Quả bóng Vàng có khác, rất biết đối nhân xử thế”, một người hâm mộ của Messi bình luận trên mạng xã hội. Cũng có bình luận viên còn gửi lời chúc Messi và Neymar thi đấu thành công trong màu áo đội tuyển quốc gia của họ tại World Cup 2022.

Chiến lược gia 56 tuổi sau đó cũng xác nhận đã đồng ý cho hai ngôi sao về sớm để kịp thời gian hội quân cùng đội tuyển Argentina và Brazil cho World Cup 2022.

Cả ngôi sao Messi lẫn Neymar đều được tín nhiệm mang băng thủ quân đội tuyển quốc gia nước họ tranh tài tại Qarta.

"Tôi biết họ phải về sớm và có thể chúng tôi không kịp gặp nhau trong phòng thay đồ", huấn luyện viên Galtier phát biểu: "Tôi đã đồng ý và chúc họ thi đấu thành công ở World Cup".

Trước khi rời sân, Messi và Neymar đã thi đấu rất hay góp công lớn vào chiến thắng 5-0 của PSG. Chiến thắng này giúp đội bóng Paris giữ vững đỉnh bảng Ligue 1 với 5 điểm nhiều hơn đội thứ hai Lens.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.