Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng tính toán cơ bản của học sinh, giảm thiểu khoảng cách học tập và tạo nền tảng vững chắc cho thành công trong tương lai.
Bộ trưởng Giáo dục Erica Stanford cho biết, khoản đầu tư sẽ hỗ trợ một loạt chương trình can thiệp sớm và giảng dạy chuyên biệt. Trong đó, dành 56 triệu NZD để tuyển dụng giáo viên toàn thời gian, có nhiệm vụ hỗ trợ học sinh tiểu học đang gặp khó khăn với môn Toán. Bên cạnh đó, 40 triệu NZD sẽ tài trợ cho chương trình gia sư nhóm nhỏ, dự kiến giúp đỡ tới 34 nghìn học sinh lớp 7 và lớp 8 mỗi năm.
Một điểm mới đáng chú ý là từ năm 2026, tất cả học sinh trong 2 năm đầu đi học sẽ được kiểm tra năng lực toán học. Kết quả sẽ giúp xác định sớm những em cần được hỗ trợ, từ đó triển khai các biện pháp can thiệp phù hợp. Chính phủ cũng đầu tư 4 triệu NZD vào việc phát triển một công cụ đánh giá mới, chuyên biệt cho học sinh ở giai đoạn đầu đời học tập.
Sáng kiến trên gắn liền với chương trình giảng dạy Toán tiểu học mới, sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2025. Chương trình mới nhấn mạnh phương pháp giảng dạy rõ ràng, có cấu trúc và tập trung vào việc xây dựng nền tảng toán học vững chắc thay vì các phương pháp tiếp cận tự khám phá như trước đây.
Bộ trưởng Stanford nhấn mạnh: “Thành thạo toán học là nền tảng quan trọng để thành công trong cuộc sống. Mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội trở nên tự tin và có năng lực toán học để phát huy hết tiềm năng của mình”.