Nepal điêu đứng vì Covid-19, Thái Lan lập kỷ lục đáng sợ

GD&TĐ - Theo trang Worldometer, thế giới đã có 161.810.736 ca mắc Covid-19, trong đó có 733.839 ca mắc mới. Số ca tử vong là 3.358.024, trong đó có 13.222 ca mắc mới.

Nhân viên y tế Campuchia.
Nhân viên y tế Campuchia.

Tại Ấn Độ, trong 24 giờ, nước này ghi nhận 362.727 ca mắc Covid-19 mới trong khi số ca tử vong là 4.120. Như vậy, trong ngày thứ 2 liên tiếp, nước này ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong vì Covid-19, trong khi đó số ca mắc mới ở mức dưới 400.000 trong ngày thứ 4.

Virus corona đã lan tràn khắp các vùng nông thôn Ấn Độ và số ca mắc có thể không được báo cáo đầy đủ do thiếu việc xét nghiệm. Các chuyên gia vẫn không chắc khi nào Ấn Độ đạt đỉnh dịch và hiện có mối lo ngại ngày càng tăng rằng biến chủng Covid-19 ở nước này sẽ lan rộng ra toàn thế giới.

Bang đông dân nhất của Ấn Độ là Uttar Pradesh sẽ chi tới 1 tỉ USD để mua vắc xin Covid-19 và sẽ bàn bạc sớm với các công ty dược phẩm để giải quyết tình trạng thiếu vắc xin tại đây.

Tại Nepal, tình trạng hỗn loạn chính trị đã quay trở lại Nepal, quốc gia có 8 chính phủ khác nhau trong một thập kỷ. Họ đang trải qua làn sóng dịch Covid-19 tồi tệ nhất với tình trạng thiếu hụt trầm trọng cơ sở vật chất và oxy y tế cho bệnh nhân.

Nhiều người dân đã mất hy vọng về sự ổn định và giận dữ với những chính trị gia mà họ bầu ra. Trong vài ngày qua, Nepal chứng kiến số ca mắc và tử vong mới vì Covid-19 cao nhất.

Hôm 12/5, nước này ghi nhận 9.483 ca mới và 225 ca tử vong. Số ca mắc tăng gần 30 lần chỉ trong vòng 1 tháng. Một số bệnh viện ở Kathmandu đã dừng tiếp nhận bệnh nhân sau tuyên bố hết giường bệnh và oxy y tế.

Campuchia hôm qua ghi nhận thêm 446 ca mắc Covid-19 và 6 ca tử vong mới trong khi 980 người đã hồi phục. Tính đến nay, nước này ghi nhận 21.141 ca mắc và 142 ca tử vong.

Bộ trưởng Bộ Công vụ Prum Sokha đã quyết định thành lập một nhóm công tác có nhiệm vụ kiểm tra việc tuyển dụng 3.000 ứng viên vào ngành y tế trong năm nay. Ông Sokha cho biết cá bệnh viện ở Campuchia đang thiếu nhân sự điều trị Covid-19.

Tại Thái Lan, nhà chức trách ghi nhận 4.887 ca mắc Covid-19 với 32 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đây là kỷ lục về số ca mắc mới trong ngày ở Thái Lan khi quốc gia đương đầu với đợt bùng phát dịch lớn nhất.

Tính đến thời điểm này, Thái Lan đã có tới 93.794 ca mắc và 518 ca tử vong vì Covid-19. Nhà chức trách nước này phát hiện hàng ngàn tù nhân ở đây dương tính với nCov.

Đến ngày 12/5, Thái Lan đã tiêm 2,04 triệu liều vắc xin. Ít nhất 15 tỉnh đã tiêm được vắc xin cho 2% dân số, trong đó có Bangkok.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.