Nên tẩy chay phim có diễn viên ủng hộ ‘đường lưỡi bò’

GD&TĐ - Gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện các sản phẩm, hàng hóa nhập vào nước ta có chứa bản đồ ‘đường lưỡi bò’ phi pháp vi phạm chủ quyền Việt Nam do Trung Quốc vẽ trên biển Đông như sản phẩm du lịch, giáo trình, thiết bị định vị vệ tinh trên xe ô tô... 

Mẫu xe Touareg trưng bày tại triển lãm VMS 2019 bị phát hiện đã gắn bản đồ định vị có "đường lưỡi bò" phi pháp của Trung Quốc trên xe.
Mẫu xe Touareg trưng bày tại triển lãm VMS 2019 bị phát hiện đã gắn bản đồ định vị có "đường lưỡi bò" phi pháp của Trung Quốc trên xe.

Không những là nhà chức trách Trung Quốc bảo vệ ‘đường lưỡi bò’ mà còn có một số văn nghệ sĩ, diễn viên của họ cũng lên tiếng ủng hộ ‘đường lưỡi bò’ phi pháp này.

Hành động ủng hộ ‘đường lưỡi bò’ của các nghệ sĩ Trung Quốc khiến dư luận cả trong và ngoài nước bức xúc, phẫn nộ.

Minh chứng là mới đây cộng đồng mạng đã ‘dậy sóng’, kịch liệt phản đối diễn viên người Hồng Kông là Thành Long (Jackie Chan) đến Việt Nam tham gia chương trình thiện nguyện. Với sự phản đối quyết liệt của dư luận, diễn viên Thành Long phải hủy bỏ chương trình như dự kiến. Nguyên nhân là bởi nam diễn viên này từng công khai ủng hộ bản đồ ‘đường lưỡi bò’ phi pháp bằng cách chia sẽ nó trên mạng xã hội vào năm 2016.

Từ sự kiện này, dư luận lại đang tiếp tục kêu gọi tẩy chay bộ phim Hoa Mộc Lan dự kiến sẽ trình chiếu ở nước ta tháng 3/2020. Lý do là trong bộ phim này có diễn viên Lưu Diệc Phi, người công khai ủng hộ ‘đường lưỡi bò’ phi pháp đóng. Thậm chí, fan hâm mộ, yêu mến diễn viên này cũng như bộ phim nhưng họ vẫn kêu gọi tẩy chay vì chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc là trên hết!

Mọi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết tiêu hủy những sản phẩm, hàng hóa chứa ‘đường lưỡi bò’ được tuồn bất hợp pháp vào nước ta. Cùng với đó đẩy mạnh kênh ngoại giao tuyên truyền cho người dân trên toàn thế giới biết âm mưu thâm độc, xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc. Trong đó, quan tâm chú trọng đến các chính trị gia, giới văn nghệ sĩ nổi tiếng, có ảnh hưởng đến công chúng.

Cùng với việc truy quét các sản phẩm có in ấn "đường lưỡi bò" du nhập vào Việt Nam, các tổ chức xã hội cũng cần lên tiếng kêu gọi người dân lên án, tẩy chay những sản phẩm, hình ảnh cố tình xâm phạm chủ quyền, biển đảo của nước ta. Đây không những là biện pháp thiết thực nhằm chung tay, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước mà còn thể hiện mạnh mẽ ý chí, quyết tâm của người dân Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền một cách hòa bình, phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời cũng cần có những biện pháp tôn vinh các bạn bè quốc tế lên tiếng ủng hộ chủ quyền biển đảo của nước ta, phản đối ‘đường lưỡi bò’ phi pháp, nhất giới nghệ sĩ, diễn viên người Trung Quốc. Bởi lẽ, họ là những người công tâm, khách quan nhất nên ý kiến của họ có ‘sức nặng’, giá trị lớn, quan trọng giúp chúng ta bảo vệ chủ quyền biển đảo hiệu quả.

Tẩy chay là biện pháp hòa bình, phù hợp trong giai đoạn hiện nay nhưng cũng rất quyết liệt, hiệu quả để thể hiện quyết tâm, ý chí của dân tộc ta trong vấn đề bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tuyệt đối không để những kẻ có hành động trắng trợn xâm phạm chủ quyền, biển đảo của nước khác lại nghiễm nhiên hưởng lợi từ chính đất nước mà họ vi phạm chủ quyền./.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ