Sự kiện được chú ý đặc biệt khi Ngân hàng Trung ương Nga cắt giảm lãi suất chủ chốt 2 điểm phần trăm, sau khi đã cắt giảm 1 điểm phần trăm vào tháng trước. Nỗi lo lạm phát đang chuyển thành nỗi lo tăng trưởng.
Các chuyên gia của Bloomberg tin rằng giờ đây, rõ ràng là nền kinh tế Nga, vốn đã chuyển đổi thành công sang nền tảng chiến tranh, đang bắt đầu xuất hiện những vấn đề.
Bộ trưởng Kinh tế Maxim Reshetnikov thậm chí còn cảnh báo vào tháng trước rằng đất nước đang bên bờ vực suy thoái.
Nếu tổ hợp công nghiệp quân sự mà Moskva tạo ra để tiến hành thành công cuộc chiến tranh đủ để hỗ trợ nền kinh tế Nga, ngành công nghiệp thép có thể sẽ hoạt động tốt.
Tuy nhiên cơ quan thông tin và phân tích của Mỹ cho biết lĩnh vực này cũng đang suy thoái. Một trong những lý do là sự chậm lại của xây dựng giữa bối cảnh thị trường bất động sản suy yếu.

Nhưng giờ đây, những vết nứt trong nền kinh tế với vốn hóa 2 nghìn tỷ đô la đã trở nên rõ ràng. Vào tháng 11 năm 2025, dự kiến sẽ là một năm chi tiêu tiêu dùng giảm, khi Moskva buộc phải lựa chọn khắc nghiệt.
Và động lực đó đã được thể hiện rõ trong tuần này, khi Tổng thống Putin đã tham dự lễ thượng cờ tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân mới nhất của Nga, chiếc thứ 5 thuộc lớp Borei-A mới được chế tạo trong sáu năm qua. Tuy nhiên cùng lúc đó, doanh số bán ô tô đã giảm 30% trong tháng 6, cũng như bất động sản.
"Chỉ còn lại một nhóm nhỏ các ngành công nghiệp hàng đầu có tốc độ tăng trưởng cao - tất cả đều liên quan đến các hợp đồng của chính phủ và quốc phòng", bà Sofya Donetsk, chuyên gia kinh tế trưởng tại T-Investments nhận xét.
Theo bà Donetsk, rất khó để tìm thấy những ngành công nghiệp nào khác có thể sinh lời. Hiện tại, nền kinh tế được hỗ trợ bởi tổ hợp công nghiệp quân sự. Điều gì sẽ xảy ra sau khi chiến tranh kết thúc, ngay cả những chuyên gia phương Tây vốn có tư tưởng chống Nga cũng không thể dự đoán được.