Theo giới truyền thông phương Tây, những thông tin thu thập được từ các cơ quan Tình báo của Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Lực lượng Vũ trang Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện theo hướng Sumy hoặc Dnepropetrovsk.
Trong những tuần qua, lực lượng Nga ở nam Pokrovsk (Donetsk) đã tiến tới biên giới vùng Dnepropetrovsk, đe dọa đưa chiến sự lan tới vùng lãnh thổ thứ 5 của Ukraine.
Trong khi đó, quân Nga cũng đánh chiếm hơn gần 15 khu định cư ở khu vực biên giới vùng Sumy (Ukraine) với vùng Kursk (Nga), chỉ còn cách thành phố Sumy chừng 20km, đặt thành phố thủ phủ của vùng này trong tầm đạn pháo và phạm vi hoạt động của máy bay không người lái.
Thông tin dự báo về mục tiêu tiến đánh tiếp theo của quân Nga đã được một đại diện của NATO nêu ra, khi bình luận về tình hình hiện tại ở đông bắc Ukraine và dự đoán về hướng tấn công sắp tới của Quân đội Nga trong chiến dịch tấn công mùa hè.
“Hiện tại, chúng tôi không thấy bằng chứng nào cho thấy Nga đang có kế hoạch tấn công thành phố Sumy hoặc tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine trên khu vực mặt trận Dnepropetrovsk” - vị quan chức NATO nêu rõ.
Ông cho biết rằng, theo thông tin của cơ quan tình báo NATO, các hành động hiện tại của Lực lượng Vũ trang Nga nhằm mục đích tạo ra vùng đệm dọc theo biên giới vùng Sumy và Kharkov (Kharkiv), thay vì chiếm các khu định cư lớn.
Theo vị đại diện của NATO, bất chấp áp lực liên tục từ các lực lượng Nga, đặc biệt là ở các khu vực Kharkiv và Sumy, không có dấu hiệu chuẩn bị cho một hoạt động tấn công lớn, bởi quân Nga không có sự tích tụ binh lực đủ lớn để tấn công vào những đô thị có hệ thống phòng thủ mạnh.
Tuy nhiên, giới tình báo NATO cũng cảnh cáo rằng, tình hình vẫn còn biến động rất lớn. Với ưu thế về nhiều phương tiện cơ giới và đổ bộ đường không, khả năng điều động chiến thuật từ phía Nga là không thể coi nhẹ.
Thông tin từ trụ sở NATO cho biết thêm, cơ quan tình báo NATO sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động di chuyển quân đội Nga và những thay đổi trong môi trường hoạt động.
Bất kỳ thay đổi nào trong đội hình lực lượng Nga trong khu vực cũng đều được NATO xem xét với sự chú ý đặc biệt, để sớm đưa ra những cảnh báo cho Quân đội Ukraine.
Về phần mình, Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục tích cực tăng cường các tuyến phòng thủ ở phía đông bắc đất nước. Chính quyền Kiev tuyên bố quân đội Ukraine đã hoàn toàn sẵn sàng đối phó với cho mọi diễn biến và nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực đột phá của quân Nga sẽ bị phản công thích đáng.