Quy mô lớn hơn, nguồn lực mạnh hơn
Mùa tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học của tỉnh Thanh Hóa khi Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sẽ được sáp nhập vào Trường ĐH Hồng Đức theo đề án đã được phê duyệt.
Đây không chỉ là việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn mà còn được kỳ vọng tạo động lực mới cho chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong giai đoạn tới.
Theo Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 25/5/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa, đề án sáp nhập hai cơ sở đào tạo đại học trên địa bàn tỉnh được phê duyệt nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực đầu tư công trong lĩnh vực giáo dục đại học.
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học đang diễn ra mạnh mẽ, việc hợp nhất được kỳ vọng hình thành một cơ sở đào tạo có quy mô lớn hơn, phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện có và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tuy nhiên, cùng với quá trình sắp xếp lại tổ chức, vấn đề được phụ huynh và thí sinh quan tâm là phương án tuyển sinh năm 2026 của nhà trường sau sáp nhập sẽ được triển khai như thế nào, quyền lợi người học có được bảo đảm hay không.
Trao đổi với Báo GD&TĐ, PGS.TS Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức cho biết, sau khi hoàn tất sáp nhập theo lộ trình, nhà trường sẽ quản lý hệ thống gồm 15 đơn vị đào tạo (12 khoa, 2 trường trực thuộc và 1 trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh), cùng 7 phòng chức năng, 2 trung tâm, 1 ban, 1 đơn vị tự chủ và tạp chí khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu.
Về nhân sự, tổng số cán bộ, viên chức và người lao động sau sáp nhập là 926 người, trong đó có 708 viên chức và 218 lao động hợp đồng. Đội ngũ giảng viên gồm 562 người, với hơn 47% có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư.
Theo lãnh đạo nhà trường, đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tạo điều kiện mở rộng các ngành học mang tính liên ngành, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội và thị trường lao động.
Cùng với đó, toàn bộ cơ sở vật chất, giảng đường, phòng thực hành chuyên ngành mỹ thuật, âm nhạc, hội trường biểu diễn, khu thể thao đa năng và hệ thống thiết bị của Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sẽ được tiếp nhận nguyên trạng. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, thực hành và nghiên cứu.
Nhà trường cũng khẳng định sẽ xây dựng phương án tổng thể nhằm bảo đảm quyền lợi của người học trong giai đoạn chuyển tiếp. Sinh viên đang theo học tại Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sẽ được tiếp nhận vào các đơn vị đào tạo tương ứng, tiếp tục chương trình học, bảo đảm tiến độ tốt nghiệp và cấp bằng theo quy định hiện hành.
Ổn định tuyển sinh, bảo đảm quyền lợi thí sinh
Liên quan đến công tác tuyển sinh, PGS.TS Đậu Bá Thìn cho biết, mặc dù đề án sáp nhập đã được phê duyệt, nhưng theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, hai trường vẫn đang triển khai đề án tuyển sinh năm 2026 và phương án xét tuyển riêng theo đúng kế hoạch.
Theo kế hoạch chung, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026. Vì vậy, cả hai trường đang tích cực đẩy mạnh công tác tư vấn, truyền thông tuyển sinh nhằm hỗ trợ học sinh lựa chọn ngành học phù hợp.
Trước băn khoăn của phụ huynh và học sinh về khả năng thay đổi phương thức tuyển sinh sau sáp nhập, PGS.TS Đậu Bá Thìn khẳng định, trong thời gian chờ quyết định chính thức của Thủ tướng Chính phủ, công tác tuyển sinh vẫn được thực hiện bình thường theo thông tin đã công bố, bao gồm ngành đào tạo, chỉ tiêu, tổ hợp và phương thức xét tuyển của từng trường.
Trường hợp quyết định sáp nhập được ban hành trước thời điểm thí sinh đăng ký nguyện vọng, nhà trường sẽ có thông báo chính thức về những điều chỉnh cần thiết trên cơ sở phương án tuyển sinh của cả hai đơn vị. Những ngành đào tạo trùng nhau sẽ được thống nhất về chỉ tiêu, tổ hợp và phương thức xét tuyển; các ngành không trùng tiếp tục thực hiện theo phương án đã công bố.
Theo ông Thìn, nguyên tắc xuyên suốt là bảo đảm tối đa quyền lợi của thí sinh, tránh gây xáo trộn và giữ ổn định thông tin tuyển sinh để học sinh yên tâm lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp.
Hướng tới đại học đa ngành, hiện đại
Quá trình sáp nhập hiện đang được triển khai theo nhiều giai đoạn, từ thành lập ban soạn thảo, ổn định tư tưởng cán bộ, giảng viên, sinh viên đến rà soát cơ sở vật chất, kiểm kê tài sản và chuẩn hóa dữ liệu đào tạo. Song song với đó, bộ máy quản lý cũng đang được kiện toàn nhằm bảo đảm hoạt động ổn định ngay sau khi hợp nhất.
Theo PGS.TS Đậu Bá Thìn, đến thời điểm hiện tại, các nhiệm vụ đều được triển khai đúng lộ trình, chưa phát sinh vướng mắc lớn. Sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp của các sở, ngành và sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, giảng viên, người học là những yếu tố quan trọng giúp quá trình sáp nhập diễn ra thuận lợi.
Việc hợp nhất hai cơ sở giáo dục đại học được đánh giá là bước đi chiến lược, không chỉ giúp tinh gọn đầu mối quản lý mà còn tạo điều kiện hình thành một cơ sở đào tạo đại học đa ngành, có quy mô lớn hơn, năng lực nghiên cứu mạnh hơn và khả năng hội nhập tốt hơn. Đây cũng là nền tảng để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trong định hướng dài hạn, nhà trường kỳ vọng sau sáp nhập sẽ từng bước nâng cao chất lượng đào tạo theo các chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế, mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao vị thế của giáo dục đại học Thanh Hóa trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các trường phổ thông trong công tác tư vấn, hướng nghiệp, giúp học sinh tiếp cận đầy đủ thông tin về ngành nghề đào tạo, từ đó lựa chọn con đường học tập phù hợp với năng lực và nhu cầu xã hội.