Nâng chất đào tạo nhân lực chẩn đoán hình ảnh y học tại ĐBSCL

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 24/11, Trường ĐH Cửu Long tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về chẩn đoán hình ảnh y học năm 2023.

Đại biểu tham dự hội thảo.
Đại biểu tham dự hội thảo.

Tham dự Hội thảo có TS.BS Hồ Thị Thu Hằng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long; BS Mai Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An; BS.CK2 Nguyễn Trần Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TPHCM; lãnh đạo bệnh viện các tỉnh ĐBSCL và Đông Nam Bộ; lãnh đạo các trường ĐH, CĐ Y Dược tại ĐBSCL; các nhà khoa học là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh y học.

Về phía Trường ĐH Cửu Long có PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng; Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm và gần 200 sinh viên khối ngành sức khỏe.

PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại hội thảo.

PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Lương Minh Cừ cho biết: Trường ĐH Cửu Long đào tạo đa ngành nghề, đa lĩnh vực; quy mô đào tạo gần 21.000 sinh viên. Trong đó, số lượng sinh viên khối sức khỏe chiếm hơn 30% sinh viên toàn trường. Trường đã ký kết hợp tác với nhiều viện, trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp từ các nước như Nhật Bản, Hàn quốc, Đài Loan, Thái Lan, Canada, Đức, Úc...

Hiện tại, trường có gần 200 lưu học sinh đang học tại trường. Sắp tới, nhà trường sẽ mở thêm một số ngành bậc đại học như Kỹ thuật hình ảnh y học, Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ y học cổ truyền...

Hội thảo được tổ chức nhằm tập trung phân tích một số vấn đề về thực trạng và giải pháp của ngành Chẩn đoán hình ảnh y học; Ứng dụng tiến bộ khoa học trong chẩn đoán hình ảnh; Sự cần thiết mở ngành đào tạo Chẩn đoán hình ảnh tại Trường ĐH Cửu Long...

TS.BS Hồ Thị Thu Hằng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long trình bày tham luận tại hội thảo.

TS.BS Hồ Thị Thu Hằng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long trình bày tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, giảng viên, sinh viên tiếp cận những kiến thức và các thành tựu mới trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế, đáp ứng yêu cầu của xã hội…

Hội thảo đã nhận được 50 bài tham luận từ các cán bộ, giảng viên và nhà khoa học trong lĩnh vực y tế xoay quanh các nội dung: Ngành kỹ thuật hình ảnh y học - Thực trạng và định hướng phát triển; Vai trò chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý hiếm muộn; Ứng dụng công nghệ mới chẩn đoán hình ảnh trong bệnh viện; Mối tương quan giữa triệu chứng lâm sàng thường gặp - nội soi mũi xoang và hình ảnh CT SCANS của bệnh viêm mũi xoang mãn tính; Vai trò PET/CT trong chẩn đoán ung thư phổi; Nhân lực chẩn đoán hình ảnh - vai trò của bác sĩ và kỹ thuật viên; Vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong y học cổ truyền; Nghiên cứu động cơ nano và động cơ phân tử định hướng ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị bệnh…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Yêu chay” không có nghĩa là mối quan hệ thiếu tình yêu. (Ảnh: ITN)

Vì sao 'yêu chay' ngày càng phổ biến?

GD&TĐ - Có tới 40 triệu người Mỹ đang trong các mối quan hệ lãng mạn không quan hệ tình dục. Đáng nói,phần lớn những người này hoàn toàn hài lòng với điều đó.