Trường ĐH Cửu Long khai giảng năm học mới, đón 2.235 tân sinh viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 9/10, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024, trao học bổng khuyến học khuyến tài, vinh danh các thủ khoa.

Lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long trao học bổng và giấy khen cho tân SV đạt thủ khoa.
Lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long trao học bổng và giấy khen cho tân SV đạt thủ khoa.

Dự lễ khai giảng có PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT); bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành…

Về phía Trường ĐH Cửu Long có Thạc sĩ Lê Tôn Đức Hòa - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng; Cố vấn Ban Giám hiệu; lãnh đạo Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm; cán bộ, giảng viên và sinh viên Khóa 24.

PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại lễ khai giảng.

PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhiệt liệt chúc mừng đến các tân sinh viên khoá 24 vừa trúng tuyển vào Trường ĐH Cửu Long. Năm 2023, trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chu kỳ 2 - giai đoạn 2023 - 2028 và có 13 ngành đào tạo đại học, sau đại học đã kiểm định được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Năm học 2023 - 2024, trường tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch tuyển sinh, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tiếp tục đổi mới các chương trình đào tạo đại học và sau đại học. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng đào tạo thực hành, phát triển kỹ năng, nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo, đẩy mạnh chương trình hợp tác quốc tế theo hướng hiện đại, thực tiễn, bám sát yêu cầu mục tiêu và đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn cho sinh viên, học viên…

Năm học 2023 - 2024, Trường ĐH Cửu Long tiếp nhận 2.235 tân sinh viên trúng tuyển đợt 1 khóa 24 của 27 ngành đào tạo. Trong đó, có 44 lưu học sinh đến từ nước ngoài (36 Lào và 8 Campuchia). Nâng quy mô đào tạo của trường hơn 16.000 sinh viên.

Trao quyết định cấp học bổng toàn phần cho lưu học sinh nước ngoài.

Trao quyết định cấp học bổng toàn phần cho lưu học sinh nước ngoài.

Để ghi nhận thành tích học tập của tân sinh viên, nhà trường tổ chức khen thưởng cho 29 tân sinh viên đạt thủ khoa trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2023. Đồng thời cấp học bổng toàn phần (miễn 100% học phí) cho 2 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất gần 80 triệu đồng. Trao 125 suất học bổng cho tân sinh viên, trong đó 29 suất dành cho tân sinh viên đạt thủ khoa, mỗi suất 2,5 triệu đồng; 4 suất dành cho sinh viên thuộc gia đình có công với cách mạng, mỗi suất 1 triệu đồng; 49 suất dành cho sinh viên dân tộc, mỗi suất 1 triệu đồng; 43 suất dành cho tân sinh viên nghèo, cận nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng. Tổng kinh phí trao tặng hơn 300 triệu đồng.

Đặc biệt, nhà trường trao quyết định cấp học bổng toàn phần (miễn 100% học phí) cho 36 tân sinh viên là lưu học sinh nước ngoài (30 Lào, 6 Campuchia). Trao quyết định cấp học bổng 50% toàn khóa (miễn 50% học phí toàn khoá) cho 2 tân sinh viên là lưu học sinh Lào. Tổng kinh phí cấp học bổng gần 4,4 tỉ đồng.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại buổi lễ.
PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) chúc mừng và đánh giá cao thành quả đạt được của Trường ĐH Cửu Long qua hơn 23 năm năm xây dựng và phát triển. Đến nay, nhà trường phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng đào tạo. Thời gian qua, nhà trường luôn đồng hành cùng ngành giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia.

Thời gian tới, nhà trường cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao giáo dục đại học. Tăng cường gắn kết với địa phương, phát huy tốt vai trò của Hội đồng trường. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Riêng các em sinh viên, các em hãy ra sức học tập, cống hiến cho xã hội, xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh. Tin tưởng rằng, đến năm 2030, Trường ĐH Cửu Long sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ của khu vực và cả nước.

Dịp này, có 36 tổ chức và cá nhân đóng góp tổng cộng hơn 500 triệu đồng cho quỹ học bổng của Trường ĐH Cửu Long dành tặng cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ