Nâng cao nhận thức pháp luật cho giáo viên, học sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 7/11, quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức chương trình hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHXN Việt Nam 9/11/2022” tại Trường TH Hoàng Hoa Thám.

Giao lưu học sinh về kiến thức giáo dục pháp luật.
Giao lưu học sinh về kiến thức giáo dục pháp luật.

Bà Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình về dự. Chương trình nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT và đông đảo các em học sinh quận Ba Đình và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Sự kiện hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh ngành GD&ĐT chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày.

Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình phát biểu tại buổi lễ.

Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ khai mạc, ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình đã phát động “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2022 trong toàn ngành GD&ĐT. Theo đó, các đơn vị hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam" bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Cùng với đó, huy động và khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh ngành Giáo dục quận Ba Đình.

Luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương giao lưu với học sinh về “Luật Giáo dục, Luật Trẻ em và các Quy định trong phòng, chống bạo lực học đường”.

Luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương giao lưu với học sinh về “Luật Giáo dục, Luật Trẻ em và các Quy định trong phòng, chống bạo lực học đường”.

Tại chương trình, Luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương - Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã trao đổi về các nội dung cơ bản về “Luật Giáo dục, Luật Trẻ em và các Quy định trong phòng, chống bạo lực học đường”. Qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng những kiến thức, thông tin về pháp luật trong mỗi gia đình, nhà trường và đời sống xã hội.

Cũng tại chương trình, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật theo hình thức "Rung chuông vàng" để học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Cuộc thi đã thu hút đông đảo học sinh với khí thế hào hứng tham gia.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ