Nâng cao nhận thức cho sinh viên về di cư an toàn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Diễn đàn Thanh niên về di cư an toàn và phòng, chống di cư bất hợp pháp sang Úc bằng đường biển vừa được tổ chức tại Bình Thuận.

Sinh viên Trường Cao đẳng Bình Thuận tham gia thi các nội dung liên quan đến phòng, chống di cư bất hợp pháp và di cư an toàn.
Sinh viên Trường Cao đẳng Bình Thuận tham gia thi các nội dung liên quan đến phòng, chống di cư bất hợp pháp và di cư an toàn.

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Bình Thuận, Tổ chức di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam phối hợp Trường Cao đẳng Bình Thuận tổ chức Diễn đàn Thanh niên về di cư an toàn và phòng, chống di cư bất hợp pháp sang Úc bằng đường biển.

Tại diễn đàn, hơn 200 sinh viên Trường Cao đẳng Bình Thuận đã được đại diện Tổ chức di cư Quốc tế (IOM), BĐBP tỉnh Bình Thuận thông tin về thị trường lao động, các thỏa thuận song phương, các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống đưa người di cư bất hợp pháp; các kênh di cư an toàn và thông tin về thị trường lao động tại Úc và các nước;

Tình hình di cư trái phép của người dân Việt Nam và tỉnh Bình Thuận thời gian qua; chính sách bảo vệ biên giới nghiêm ngặt của nước Úc và các nước; những rủi ro, hệ lụy của việc di cư bất hợp pháp gây ra; phương thức, thủ đoạn của các đối tượng xấu nhằm lừa gạt để đưa người di cư bất hợp pháp...

Cũng tại diễn đàn, sinh viên còn được xem kịch truyền thông “Ngày về” nói về hậu quả của việc di cư bất hợp pháp do thầy và trò Trường Cao đẳng Bình Thuận dàn dựng, biểu diễn; Xem phóng sự tuyên truyền và tham gia thi trắc nghiệm, đối thoại, hỏi - đáp về các nội dung liên quan đến phòng, chống di cư bất hợp pháp và di cư an toàn.

Với nhiều thông tin thiết thực, hữu ích, chương trình đã giúp sinh viên nâng cao hiểu biết và nhận thức về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép; những nội dung liên quan đến các kênh di cư an toàn; địa chỉ tin cậy để liên hệ tìm hiểu thông tin và trình báo khi phát hiện các vụ việc đưa người di cư bất hợp pháp tại địa phương nơi sinh sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ